Ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30: Đoàn Thể thao Việt Nam mở màn với 2 HCB và 1 HCĐ

Trong buổi sáng ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCB và 1 HCĐ lần lượt ở Dance Sport và Wushu.

Sáng ngày 1/12, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ra quân ở 13 bộ môn. Trong đó, các VĐV ở hai bộ môn Wushu, Dance Sport đã lọt vào đến vòng chung kết và đứng trước cơ hội mang về những tấm huy chương đầu tiên.

VĐV Trần Thị Minh Huyền (Ảnh: N.Đ)

VĐV Trần Thị Minh Huyền (Ảnh: N.Đ)

Ở nội dung Thái cực quyền nữ, Đoàn TTVN góp mặt hai VĐV Trần Thị Khánh Ly và Trần Thị Minh Huyền. Niềm hy vọng ở môn wushu Trần Thị Khánh Ly bước vào chung kết thái cực quyền nữ và đạt 9,48 điểm. Trong khi đó, Trần Thị Minh Huyền đạt 9,53 điểm.

Dù là hai số điểm khá cao, tuy nhiên, số điểm này của cả hai VĐV không thể vượt qua Basma Lachkar (Brunei) với 9,55 và Agath Chryzenz (Philippines) với 9,67.

Kết quả chung cuộc, Trần Thị Minh Huyền giành HCĐ ở nội dung Thái cực quyền nữ. Chia sẻ sau phần thi, Minh Huyền bày tỏ sự tiếc nuối khi cô đã bị trừ một điểm vì lỗi kỹ thuật gây ảnh hưởng đến điểm số.

Ở bộ môn Dance Sport, Đoàn TTVN có thêm 2 tấm HCB khi cặp Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân về nhì tại chung kết Dace Waltz. Tấm HCB còn lại ở nội dung tango, Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến giành HCB sau chủ nhà Philippines.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-thi-dau-dau-tien-tai-sea-games-30-doan-the-thao-viet-nam-mo-man-voi-2-hcb-va-1-hcd-20191201095318258.htm