Ngày thi đấu đầu tiên Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX: Cuộc đua tranh huy chương diễn ra hấp dẫn, nhiều bất ngờ

Ngày 4-6, các VĐV bước vào tranh tài ở ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2022 với 7/8 môn trong chương trình. Cuộc đua tranh huy chương ở các môn đã diễn ra khá hấp dẫn, quyết liệt.

Các VĐV tranh tài ở môn Pencak Silat.

Các môn thi đấu trong ngày 4-6 gồm điền kinh, bơi, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, pencak silat và vật dân tộc. Bộ môn vật dân tộc được xem là ưu thế của các đoàn như Hoằng Hóa, Quảng Xương, tuy vậy tại kỳ Đại hội năm nay, khoảng cách giữa 2 đơn vị trên và các đoàn còn lại đã được thu hẹp đáng kể. Vì vậy, ngay từ các trận đấu vòng loại của các hạng cân, sự kịch tính, hấp dẫn đã được các VĐV thể hiện.

Cuộc đua tranh huy chương ở môn vật dân tộc diễn ra khá cân bằng, có nhiều bất ngờ.

Kết thúc các nội dung thi đấu của môn vật dân tộc, đoàn TP Sầm Sơn đã gây bất ngờ khi giành vị trí nhất toàn đoàn với 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Đoàn Hoằng Hóa xếp thứ 2 với 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Hậu Lộc với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Ngoài ra, có 4 đoàn đã giành được ít nhất 1 HCV.

Trong khi đó ở môn bơi, đoàn TP Thanh Hóa đã khẳng định được vị thế số 1 của mình. Đây là môn đã hoàn thành các nội dung thi đấu trong buổi sáng 4-6. Với 8 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, đoàn TP Thanh Hóa xếp nhất toàn đoàn. Các VĐV của đơn vị Quảng Xương cũng có màn trình diễn khá ấn tượng với việc giành được 6 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Thành tích đạt được ở môn bơi giúp đơn vị này cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.

Các VĐV tranh tài ở nội dung chạy 400 m nam môn điền kinh.

Các nội dung thi đấu môn điền kinh cũng đã diễn ra khá hấp dẫn với ưu thế thuộc về các đơn vị như Thọ Xuân, TP Thanh Hóa, Thạch Thành, Cẩm Thủy… Đây cũng là môn thế mạnh của các đơn vị nói trên, trong số đó phải kể đến thành tích giành được 2 HCV, 2 HCB của đoàn Thọ Xuân trong buổi sáng. Các cuộc đua tranh huy chương ở các nội dung thi đấu còn lại của môn điền kinh diễn ra khá đồng đều. Nhiều dơn vị đã giành được những tấm HCV đầu tiên. Môn điền kinh sẽ kết thúc các nội dung thi đấu vào sáng mai (5-6).

Các VĐV tranh tài ở các hạng cân đối kháng môn Teakwondo.

Trong khi đó, môn Pencak Silat cũng bước vào tranh tài ở vòng loại các hạng cân đối kháng nam, nữ và quyền. Đây cũng là bộ môn ưu thế của các đoàn như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương. Bộ môn Taekwondo cũng thi đấu vòng loại các hạng cân đối kháng nam, nữ.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu môn cờ tướng.

Các cuộc đua tranh huy chương ở môn cờ vua và cờ tướng cũng diễn ra khá hấp dẫn. Ưu thế tạm thời đang thuộc về đoàn TP Thanh Hóa với 4 HCV cho tới hết buổi thi đấu sáng 4-6. Hai môn nay sẽ tiếp tục thi đấu cho tới hết ngày 5-6.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao ở các môn cờ vua, cờ tướng.

Tính đến 17h ngày 4-6, hai vị trí dẫn dầu trên bảng xếp hạng của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thay đổi với vị trí số 1 thuộc về TP Thanh Hóa. Đoàn Sầm Sơn vẫn đang giữ được vị trí thứ hai. Bám sát phía sau với khoảng cách khá sít sao là các đoàn Quảng Xương, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa, Đông Sơn… Một số đoàn đã có sự thăng tiến mạnh về thứ hạng như Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Hậu Lộc…

Hai môn Pencak silat và Taekwondo tiếp tục thi đấu vào tối 4-6. Ngày 5-6, các VĐV tranh tài ở các môn điền kinh, cờ vua, cờ tướng, Taekwondo, Pencak silat, Judo.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/ngay-thi-dau-dau-tien-dai-hoi-tdtt-tinh-thanh-hoa-lan-thu-ix-cuoc-dua-tranh-huy-chuong-dien-ra-hap-dan-nhieu-bat-ngo/160455.htm