Ngày thi đấu chính thức thứ 8 SEA Games 30: ĐT nữ Việt Nam tranh HCV

Ngoài tâm điểm là trận chung kết bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan, Đoàn TTVN hôm nay còn đặt kỳ vọng HCV ở các môn điền kinh, bơi, xe đạp…

Trong ngày hôm qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 với ngôi vô địch cùng kỷ lục Đại hội mới được thiết lập ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Các VĐV điền kinh Việt Nam giành HCV và lập kỷ lục Đại hội mới ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Các VĐV điền kinh Việt Nam giành HCV và lập kỷ lục Đại hội mới ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Đáng tiếc là niềm hy vọng vàng Lê Tú Chinh ở cự ly chạy 200m nữ - nội dung mà cô là đương kim vô địch, chỉ giành HCB sau VĐV nhập tịch của Philippines.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng Kristina Marie Knott, VĐV mang hai dòng máu Mỹ - Philippines đã quá xuất sắc khi lập kỷ lục SEA Games với thành tihcs 23,01 giây, phá kỷ lục cũ mà chính cô vừa lập ở phần thi vòng loại vào buổi sáng là 23,07 giây.

Tú Chinh (0958) dù nỗ lực hết mình vẫn không thể vượt qua VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines ở nội dung 200m nữ.

Ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, Lãnh đội điền kinh tham dự SEA Games 30 đánh giá: “Trong 5 nội dung vào chung kết, tôi đánh giá rất cao nỗ lực của VĐV Tú Chinh với thành tích 23,45 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Tú Chinh kể từ sau Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Điều này chứng tỏ Tú Chinh đã trở lại phong độ đỉnh cao của mình. Tuy nhiên VĐV Philippines mới trở về thi đấu cho nước chủ nhà đã phá kỷ lục ngay ở lần chạy vòng loại cho đến VCK luôn khoảng 23 giây. Chúng ta không thể trách VĐV của mình được”.

Cùng ngày, các VĐV thuộc tổ tiếp sức thi đấu xuất sắc để mang về tấm HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, mới lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games.

Các VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn kết thúc nội dung với 6,59 giây nhanh hơn Á quân Thái Lan. Sau khi góp phần mang về HCV đầu tiên cho tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30, Quách Thị Lan cho biết: “Chúng tôi đã động viên nhau thi đấu cố gắng hết sức mình và sẽ tiếp tục cố gắng ở những nội dung sau”.

Ở ngày thi đấu tiếp theo, môn điền kinh hứa hẹn sẽ mang về thêm nhiều HCV khi VĐV của chúng ta tranh tài ở các nội dung như 100m, 400m và 1500m nam và nữ… Tại SEA Games năm nay, đội tuyển điền kinh đặt chỉ tiêu giành 13-15 HCV, vì thế trong 3 ngày tới sẽ là những ngày thi đấu trọng tâm.

Ánh Viên tiếp tục "gặt vàng" tại SEA Games 30.

Ở môn bơi, Ánh Viên sau khi có 5 HCV, sẽ tranh tài ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp ngày hôm nay.

Ở các môn có chung kết đáng chú ý khác, có thể kể đến xe đạp, bắn cung, rowing, Muay. Còn các môn còn lại như cầu lông, cờ vua, Taekwondo, Karate… diễn ra vòng loại đến bán kết.

ĐT nữ Việt Nam tranh HCV SEA Games cùng đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Vào lúc 19h (theo giờ Việt Nam), trận chung kết được quan tâm nhất trong ngày thi đấu hôm nay (8/12), giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial./.

Ngọc Duy/VOV.VN
Từ: Manila, Philippines

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-thi-dau-chinh-thuc-thu-8-sea-games-30-dt-nu-viet-nam-tranh-hcv-987428.vov