Ngày thi đấu chính thức thứ 5 SEA Games 30: Niềm hi vọng vàng Ánh Viên

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 5 SEA Games 30, Ánh Viên tiếp tục là niềm hi vọng vàng. U22 Việt Nam quyết đấu U22 Thái Lan để giành vé vào bán kết.

Ở ngày thi đấu ra quân của môn bơi lội, Ánh Viên giành 1 HCV ở nội dung 200m hỗn hợp trong hai nội dung tham dự. Dù sự khởi đầu chưa thật sự trọn vẹn nhưng tấm HCV này cũng đã giúp kình ngư người Cần Thơ tự tin hơn rất nhiều.

Trong ngày thi đấu thứ 2, Ánh Viên vẫn là tâm điểm chú ý, khi "xuống nước" ở hai nội dung 50m ngửa nữ và 200m ếch. Đây đều là những nội dung "siêu kình ngư" sinh năm 1996 có thể cạnh tranh HCV.

Ánh Viên tiếp tục là hi vọng vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 SEA Games 30.

Ánh Viên tiếp tục là hi vọng vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 SEA Games 30.

Một gương mặt khác ở đội tuyển bơi lội không thể không nhắc tới là Huy Hoàng, người sẽ tranh tài ở nội dung 1.500m tự do nam. Không chỉ được kỳ vọng giành HCV, VĐV người Quảng Bình thậm chí có thể phá kỷ lục đại hội.

1.500m tự do chính là nội dung mà Huy Hoàng từng giành HCB ASIAD 2018, vì thế mà VĐV sinh năm 2000 được dự đoán sẽ không có đối thủ trên đường đua xanh.

Huy Hoàng không có đối thủ ở nội dung 1.500m tự do nam?

Ở những môn thi đấu đáng chú ý khác, Pencak Silat có 2 trận chung kết đối kháng của Nguyễn Đinh Tuấn và Trần Thị Thêm. Ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An khả năng sẽ mang về thêm một tấm HCV nữa ở nội dung kiếm 3 cạnh (trước đó, kiếm thủ sinh năm 1992 đã giành HCV SEA Games 30 ở nội dung kiếm chém).

Môn bắn súng cũng tranh huy chương ngày hôm nay, nhưng 2 xạ thủ Đỗ Thúy Hiền và Nguyễn Duy Hoàng không được đánh giá cao ở nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp.

Ở môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật chính là niềm hy vọng lớn nhất, khi tranh tài ở nội dung "tủ" đường trường tính giờ. Nhà đương kim vô địch SEA Games đặt mục tiêu bảo vệ HCV, đồng thời cải thiện thành tích của mình sau thời gian dài thi đấu ở Bỉ.

Ngoài những môn trên, Đoàn Thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các môn cầu lông, Billiard, bóng rổ, bowling, boxing, eSports, tennis, bóng chuyền nữ, bắn cung, golf, judo, bi sắt, Muay, bóng chuyền bãi biển, cầu mây...

U22 Việt Nam đối đầu U22 Thái Lan tranh vé vào bán kết SEA Games 30.

Đặc biệt trong ngày hôm nay (5/12), cả 2 ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam đều có những trận đấu hết sức quan trọng. Nếu như, thầy trò HLV Park Hang Seo đối đầu U22 Thái Lan trong trận siêu kinh điển Đông Nam Á mang tính quyết định tấm vé vào bán kết SEA Games 30 thì ông Mai Đức Chung và các nữ cầu thủ cũng gặp chủ nhà Philippines trong trận bán kết bóng đá nữ đều ở sân Binan./.

Ngọc Duy/VOV.VN
Từ: Philippines

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-thi-dau-chinh-thuc-thu-5-sea-games-30-niem-hi-vong-vang-anh-vien-986290.vov