Ngày thi đấu chính thức thứ 3 SEA Games 30: Đè bẹp đối thủ, Cử tạ rinh HCV thứ 2 cho Đoàn Việt Nam

Đô cử Hoàng Thị Duyên của Việt Nam đã mang về tấm HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30

Trong phần thi buổi sáng, sau khi Wushu mang về tấm HCV đầu tiên, Cử tạ cũng không chịu kém cạnh khi đô cử Hoàng Thị Duyên đã giành HCV ở hạng cân 59kg nữ. Đô cử sinh năm 1996 đánh bại hoàn toàn đối thủ và dẫn đầu với tổng cử đạt 210 kg (cử giật 95 kg và cử đẩy 115 kg), bỏ xa người về nhì 21 kg.

Trước đó, VĐV Trần Thị Minh Huyền đem về tấm HCB ở chung kết thái cực kiếm nữ. Với số điểm 9,63, Minh Huyền chỉ xếp sau vận động viên chủ nhà khi kém 0,02 điểm. Ở nội dung đao thuật, côn thuật nam, Trần Xuân Hiệp giành HCĐ với đạt tổng điểm 19,3.

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 3 của SEA Games, bắn súng chính thức tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Kiếm thủ Vũ Thành An cũng xuất trận trong ngày thi đấu hôm nay với niềm hy vọng chiếc HCV thứ 3 liên tiếp tại các kỳ SEA Games ở nội dung kiếm chém.

Môn cử tạ tiếp tục diễn ra với 3 nội dung 59kg, 64kg nữ và 67kg nam. Vào buổi sáng, Wushu có 3 nội dung chung kết Nam quyền nam, Thái cực quyền nữ và Côn thuật nam. Trong khi đó 3 trận bán kết tán thủ diễn ra vào buổi chiều.Võ gậy cũng là môn thể thao hứa hẹn mang về HCV cho đoàn TTVN khi có 4 trận chung kết.

Ngoài những môn trên, đoàn TTVN còn tranh tài ở Billiard, Bowling, đấu kiếm, tennis, bóng chuyền nữ, bi sắt, cờ vua, pencak silat, ba môn phối hợp.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu thứ 2 với tổng số huy chương 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 2 bảng tổng sắp sau chủ nhà Singapore.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam có được 17 HCV, 21 HCB và 17 HCĐ. Mục tiêu của đoàn là giành từ 65-70 HCV tại kỳ đại hội lần này.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-thi-dau-chinh-thuc-thu-3-sea-games-30-de-bep-doi-thu-cu-ta-rinh-hcv-thu-2-cho-doan-viet-nam-2019120310225318.htm