Ngày thi cuối cùng: Học sinh đến sớm, phụ huynh hồi hộp đợi con trong nắng nóng

Khi nhiệt độ ngoài trời đang tăng dần cũng là lúc nhiều phụ huynh đứng vạ vật, hồi hộp chờ con. Họ chỉ mong con em mình đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển vào lớp 10, xứng đáng với quãng thời gian ôn luyện miệt mài.

Sáng nay (3/6), gần 86.000 học sinh trên địa bàn Hà Nội tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Theo đó, thí sinh sẽ thi môn Lịch sử và Ngoại ngữ với thời gian 60 phút mỗi môn.

Đúng 7 giờ 30 phút, thí sinh vào phòng thi. 7 giờ 50 phút phát đề và 8 giờ thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ. Ở ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn ngồi vạ vật đợi con thi.

 Một thí sinh đến muộn so với thời gian vào phòng thi.

Một thí sinh đến muộn so với thời gian vào phòng thi.

Anh Nguyễn Anh Sơn (phụ huynh học sinh Nguyễn Quang Anh, THCS Mỗ Lao) cho biết: "Hôm qua, đề Văn cháu làm tốt được khoảng 8 điểm và đề Toán cũng không quá khó để cháu đạt mức điểm khá. Những ngày qua, tâm trạng của cháu thoải mái nên khá tự tin sau các môn thi. Hôm nay cũng vậy, cháu vui vẻ và rất tự tin".
Anh Sơn cho biết thêm, tuy tâm trạng của cháu thoải mái, vui vẻ khiến anh rất vui nhưng cũng có phần áp lực thay con khi kỳ thi tuyển vào lớp 10 phải trải qua 4 môn thi.

Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của mỗi phụ huynh đang chờ đợi con

“Dù thế nào, mấy ngày qua tôi không gây áp lực và luôn động viên cháu bình tĩnh, giữ tâm trạng thoải mái, thi đỗ trường nào thì học trường đó, không quan trọng trường chuyên hay dân lập. Tuy cháu luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc nhưng để đỗ vào trường chuyên thì hy vọng mong manh”, anh Sơn nói.

Còn một phụ huynh có con học tại THCS Thái Thịnh (Đống Đa) cho biết, 2 con trai là Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Anh Đạt chỉ đăng ký một nguyện vọng vào THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông).
Tuy 2 cháu học được, nhưng phụ huynh này vẫn lo lắng vì năm nay có thêm môn Sử nên mất nhiều thời gian ôn cho môn học thuộc lòng này. Theo chị, không nên bắt học sinh học thuộc lòng vì những gì có trong sách vở thì tham khảo và nên phát triển các môn học tư duy và xử lý độc lập.

Sự vấ vả là điều trông thấy ở các phụ huynh trong thời đợi con mình làm bài thi sáng 3/6.

Môn Lịch sử quan trọng nhưng cách dạy của giáo viên ở trường lại không thực tế khiến học sinh tiếp thu không ổn. Trong kỳ thi này, 2 cháu của chị cũng có phần áp lực, mất nhiều thời gian khi ôn luyện môn Sử.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2019 - 2020 có gần 86.000 học sinh đăng ký dự thi với 169 điểm thi và hơn 3.600 phòng thi.

Theo thông tin, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường giữ tương đối ổn định như những năm trước. Tương tự, một số trường thuộc top đầu vẫn có số lượng thí sinh đăng ký đông, tỷ lệ thí sinh trên chỉ tiêu cao như: Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ), trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình), trường THPT Kim Liên (Đống Đa), trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), trường THPT Cầu Giấy (Cầu Giấy), trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm), trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm)…
Bên cạnh đó, một số trường số thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu, như trường THPT Bất Bạt, trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm), trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), trường THPT Tự Lập, trường THPT Mỹ Đức C…

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm trường THPT Trung Văn

Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội là 63.090 chỉ tiêu. Số thí sinh đăng ký dự thi là 85.873.Căn cứ thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký do Sở GD-ĐT cung cấp, học sinh tham khảo để có thể cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký.

Lưu Ly - Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngay-thi-cuoi-cung-hoc-sinh-den-som-phu-huynh-hoi-hop-doi-con-trong-nang-nong-344665.html