Chuyên cơ riêng đón U23 Việt Nam về nước

Sáng 28/1, U23 Việt Nam đã rời thành phố Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) trên chuyên cơ riêng đón đoàn. Dự kiến hơn 12h, đội có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội.

U23 Việt Nam lên máy bay về Hà Nội Các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân bay Thường Châu (Trung Quốc) về nước sáng 28/1. Chuyến bay số hiệu VJ7269 dự kiến cất cánh lúc 10h (giờ Bắc Kinh), đáp xuống Nội Bài lúc 12h20.

Sáng 28/1, sau hành trình gây "địa chấn" ở giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam có mặt tại sân bay thành phố Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) để làm thủ tục bay.

Công Phượng có giải đấu thành công dù chỉ ghi 1 bàn thắng. Anh đóng vai trò kiến tạo và mang về những tình huống đá phạt cố định nguy hiểm cho U23 Việt Nam.

Tiến Dũng là tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ những ngày qua. Chàng thủ môn CLB Thanh Hóa được gọi yêu với biệt danh "thánh bắt penalty" với 4 lần cản phá phạt đền (trận gặp Hàn Quốc ở vòng bảng) và luân lưu 11 m (1 lần với Iraq và 2 lần với Qatar).

Thủ môn quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa vui vẻ trò chuyện với đồng đội. Thời gian tới, anh chắc chắn sẽ là cái tên được quan tâm bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở các trận đấu loại trực tiếp do chấn thương cơ đùi. Trước đó, màn trình diễn ở vòng bảng của anh được đánh giá cao, đặc biệt là khả năng cắt bóng và phát động phản công.

Chuyến bay số hiệu VJ7269 dự kiến cất cánh 10h sáng 28/1 (giờ địa phương, 9h giờ Việt Nam) từ Thường Châu về Hà Nội. Tuy nhiên, đội phải chờ thêm 1 tiếng. Đức Huy (phải) là con bài chiến lược thú vị của HLv Park Hang-seo ở giải U23 châu Á. Anh hoạt động như "máy quét" ở khu vực giữa sân, giảm tải cho đồng đội Xuân Trường.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt trong chuyến bay đón đội tuyển U23 Việt Nam. Cô xin chữ ký của các tuyển thủ.

Xuân Trường cho thấy sự trưởng thành cả về lối chơi, khả năng thủ lĩnh và thể lực cải thiện rõ rệt ở giải U23 châu Á.

Trong khi đó, Duy Mạnh lại có trải nghiệm ở vị trí trung vệ, khi anh vốn là một tiền vệ trung tâm.

HLV Park Hang-seo nhận được sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam sau màn trình diễn ở Trung Quốc. Ông thừa nhận mình đã có những kỷ niệm khó quên nhất trong 40 năm theo nghiệp bóng đá.

Trước đó, ông vui vẻ chụp hình với cầu thủ và người hâm mộ.

Ông cũng "ký mỏi tay" với áo, bóng lưu niệm của U23 Việt Nam.

Sau khi trở về Hà Nội, U23 Việt Nam sẽ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen thưởng tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Tối cùng ngày, đội sẽ có gala mừng công tại sân Mỹ Đình.

Tùng Lê (Từ Thường Châu, Trung Quốc)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-co-rieng-don-u23-viet-nam-ve-nuoc-post815614.html