Ngày tàn của gã nhà giàu Man City

Man City chuẩn bị như thế nào cho những điều sẽ xảy ra nếu án phạt được thi hành và ngay cả khi chấp nhận tất cả, liệu đó đã phải là kết thúc?

Ngay cả khi cây bút kỳ cựu Martin Samuel bênh vực Man City trên Daily Mail bằng luận điểm án phạt là không thực sự công bằng, đội chủ sân Etihad vẫn đang phải đối mặt rắc rối lớn bậc nhất lịch sử.

Việc bị cấm tham dự Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp là điều tồi tệ nhất có thể đến với Man City lúc này, khi sức mạnh, tầm ảnh hưởng và cả những giá trị lâu dài của họ đang dần được ghi nhận.

Hơn tất cả, án phạt này có thể kéo theo một cuộc sụp đổ thật sự tại nửa xanh thành Manchester.

 Tương lai của Pep Guardiola tại Man City không hề chắc chắn sau án phạt khó tin từ UEFA. Ảnh: Getty.

Tương lai của Pep Guardiola tại Man City không hề chắc chắn sau án phạt khó tin từ UEFA. Ảnh: Getty.

Án phạt ảnh hưởng nhiều hơn tất cả tưởng tượng

Báo chí Anh tốn nhiều công sức để làm bật lên án phạt mà Man City có thể nhận. Cấm tham dự Champions League, phạt 30 triệu euro và có thể bị trừ điểm tại Premier League ở những mùa tiếp theo là điều truyền thông xứ sở sương mù bôi đậm.

Song đặt vào vai trò những nhà lãnh đạo của Man City, họ cần nhìn xa hơn những sự kiện này. Tương lai 5-10 năm tới của Man City sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào từ án phạt của UEFA?

Tương lai của Man City bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau án phạt của UEFA. Ảnh: Getty.

Ngoài việc kháng cáo, Man City còn phải chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra nếu án phạt được thi hành, và ngay cả khi chấp nhận tất cả, liệu đó đã phải là sự kết thúc cho những chuỗi ngày đau khổ của Man City?

Việc vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) buộc Man City phải thắt chặt chi tiêu trong những mùa giải tới. UEFA có cơ chế rất hà khắc với những CLB phải nhận án phạt như thế này.

Họ cần đảm bảo một hồ sơ sạch về chi tiêu trong những mùa giải sau đó để chính thức thoát khỏi khó khăn nếu không tiếp tục nhận những cú đấm khác của UEFA. Từ nhẹ như giới hạn số tiền có thể chi ra trong một kỳ chuyển nhượng, đến nặng như cấm chuyển nhượng.

Việc bị cấm dự Champions League rõ ràng sẽ khiến Man City thâm hụt lợi nhuận khổng lồ trong 2 mùa giải tới. ESPN ước tính con số này có thể lên tới 300 triệu euro. Và với cơ chế kiếm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu của FFP, Man City sẽ đối mặt với việc phải chắt bóp trên thị trường chuyển nhượng. Vấn đề nằm chính ở đây.

Báo chí Anh đều sớm nhìn nhận việc Man City bị cấm tham dự Champions League có thể khởi đầu một cuộc tháo chạy diện rộng từ các cầu thủ ngôi sao. Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Bernardo Silva và đặc biệt là HLV Pep Guardiola đều được cho là không muốn đứng ngoài cuộc chơi Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp.

Nếu ở lại Man City, Kevin de Bruyne sẽ tham dự Champions League lần kế tiếp vào mùa giải 2022/23, khi tiền vệ này 31 tuổi. Ảnh: Getty.

Viễn cảnh khó tránh khỏi này đi cùng với việc phải thắt chặt chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng có thể khiến Man City khủng hoảng lực lượng nặng nề trong mùa giải sau.

Họ nhiều khả năng sẽ chia tay hàng loạt trụ cột nhưng khó chiêu mộ những nhân tố có năng lực tương tự về để thay thế vì không đủ sức hút. Phương án khả dĩ nhất của Man City là chiêu mộ những cầu thủ hạng hai hoặc cầu thủ trẻ.

Từ vị thế CLB có lực lượng đắt nhất thế giới (1,16 tỷ bảng), Man City đang đứng trước viễn cảnh trở thành Everton hoặc Wolverhampton tại Premier League chỉ sau 1 phán quyết từ UEFA.

Ngày tàn của những gã nhà giàu

Nhìn cách Man City bị UEFA trừng phạt vì việc vung tay quá trán, PSG cũng nên dần lo lắng cho số phận của mình. Hai CLB lắm tiền nhiều của này có những điểm tương đồng trong cách vận hành bộ máy.

Nếu Man City lỗ 667 triệu euro trong 5 mùa gần nhất, PSG cũng ghi nhận khoản lỗ đến mức 480 triệu euro. Nếu đứng sau lưng Man City là nguồn tiền của tập đoàn Abu Dhabi (UAE), các công ty hàng đầu Qatar hậu thuẫn PSG.

PSG chi khoảng 700 triệu euro cho riêng cặp Neymar và Mbappe, nhưng chưa bị UEFA sờ gáy. Ảnh: Getty.

Thậm chí, PSG đáng bị xem xét hơn Man City khi CLB này thể hiện độ trọc phú khá trơ trẽn trong nhiều năm qua khi chi hơn 400 triệu euro (sẽ là 700 triệu nếu tính cả lương) cho hai ngôi sao Neymar và Kylian Mbappe.

Phía PSG từng không ít lần nhận cảnh báo của UEFA về khả năng chi tiêu vô lối này. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, từng không tiếc lời chỉ trích khi cáo buộc đội bóng Pháp làm hỏng thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu nhờ nhận hậu thuẫn "từ cả một quốc gia".

Cái đích của cả PSG lẫn Man City trên thực tế đều là chức vô địch UEFA Champions League và họ chấp nhận chi rất nhiều tiền để có được điều này, song cả hai đều đang thất bại. Và việc những án phạt đã và đang đổ xuống buộc hai gã nhà giàu này phải thúc đẩy hành trình giật lấy vinh quang.

Thách thức lớn sẽ tới với Man City trong phần còn lại của mùa giải này. Họ buộc phải cố hết sức để vô địch Champions League trước khi án phạt cuốn phăng đội ngũ hùng mạnh.

PSG cũng nên bắt đầu lo lắng cho số phận của chính mình trước khi UEFA thu thập đủ bằng chứng để giáng vào đội bóng thủ đô nước Pháp một án phạt tương tự như Man City.

Trong mùa giải cuối cùng có thể đoạt Champions League trước khi chấp nhận án phạt, Man City sẽ đối đầu với Real Madrid của Zinedine Zidane. Ảnh: Getty.

Thử thách cho cả Man City và PSG dĩ nhiên đều chẳng hề đơn giản. PSG sẽ đối đầu với Borussia Dortmund của Erling Haaland, còn Man City và Pep Guardiola sẽ chạm trán cơn bão có tên Real Madrid của Zinedine Zidane.

Viễn cảnh vòng tứ kết Champions League vắng bóng cả hai gã nhà giàu là hoàn toàn có thể. Khi ấy, ngày tàn sẽ càng trở nên buồn bã hơn với Man City.

Toàn cảnh quá trình Man City bị cấm dự cúp châu Âu 2 mùa giải liên tiếp. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Mourinho biết trước Liverpool sẽ vô địch Ngoại hạng Anh Sau trận thắng Man City 2-0 ở vòng 25, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cho biết ông có linh cảm về việc Liverpool sẽ thống trị Ngoại hạng Anh từ tháng 11/2019.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngay-tan-cua-ga-nha-giau-man-city-post1047477.html