Ngày tại nhiệm cuối cùng của ông Trump, UAE ký kết thỏa thuận mua vũ khí khủng của Mỹ

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xác nhận đã ký thỏa thuận với Mỹ vào ngày tại nhiệm cuối cùng của Tổng thống Donald Trump để mua 50 máy bay phản lực F-35, 18 máy bay không người lái vũ trang và các thiết bị quốc phòng khác trong một thỏa thuận trị giá 23 tỷ USD.

Ngoài 50 tiêm kích F-35, UAE cũng đặt mua 18 máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) MQ-9 kèm theo vũ khí và trang thiết bị, đánh dấu hợp đồng bán UAV lớn thứ hai của Mỹ cho một quốc gia khác. (Nguồn: Reuters)

Ngoài 50 tiêm kích F-35, UAE cũng đặt mua 18 máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) MQ-9 kèm theo vũ khí và trang thiết bị, đánh dấu hợp đồng bán UAV lớn thứ hai của Mỹ cho một quốc gia khác. (Nguồn: Reuters)

Trang web của Đại sứ quán UAE tại Washington thông báo, các mục trong thỏa thuận đã được hoàn tất vào hôm 19/1 xác nhận các điều khoản mua sắm bao gồm chi phí, thông số kỹ thuật và lịch giao hàng dự kiến.

Đại sứ quán cũng thông tin, hợp đồng bao gồm 50 máy bay chiến đấu F-35A trị giá 10,4 tỷ USD, 18 máy bay không người lái MQ-9B trị giá 2,97 tỷ USD và nhiều loại vũ khí, đạn dược trị giá 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập chi tiết ngày chuyển giao các máy bay F-35, nhưng theo nguồn thạo tin, đề xuất ban đầu được gửi cho UAE nói rằng thời điểm chuyển giao là năm 2027.

Thỏa thuận hiện có thể được xem xét lại vì Chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden thông báo, họ sẽ rà soát lại các thỏa thuận mua bán mà Chính quyền của cựu Tổng thống Trump trước đó thực hiện với lý do hỗ trợ chính sách đối ngoại của Mỹ và mục tiêu an ninh quốc gia, bằng cách cho phép hỗ trợ UAE để ngăn chặn các mối đe dọa từ Iran.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-tai-nhiem-cuoi-cung-cua-ong-trump-uae-ky-ket-thoa-thuan-mua-vu-khi-khung-cua-my-134629.html