Ngay sau Tết, người Sài Gòn đối mặt nắng nóng 35 độ kéo dài

Dự báo trong 10 ngày tới, khu vực đất liền Nam bộ rất ít mưa, chỉ có mưa xảy ra cục bộ vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày ít mây, trời nắng, có nơi đạt mức nắng nóng, độ ẩm không khí thấp.

Những ngày tới, Nam bộ có nắng nóng - Ảnh: Ngọc Dương

Ngày 12.2, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong tuần đầu tháng 2, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, di chuyển ra phía biển, đến khoảng ngày 17 tăng cường trở lại. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, hoạt động ổn định, khoảng từ ngày 15 hạ trục xuống phía nam. Thời tiết Nam Bộ phổ biến rất ít mưa, ban ngày ít mây, trời nắng, có nơi đạt mức nắng nóng. Không xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới.

Khu vực đất liền Nam bộ rất ít mưa, chỉ có mưa xảy ra cục bộ vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày ít mây, trời nắng, có nơi đạt mức nắng nóng, độ ẩm không khí thấp. Thời tiết trên vùng biển phía nam tốt, tầm nhìn thông thoáng, gió đông bắc phổ biến cấp 3-5.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió đông bắc cấp 4-5, có lúc giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang - Phú Quốc gió đông bắc phổ biến cấp 3-4, biển bình thường.

Nhìn chung thời tiết biển và tình hình sóng gió khá thuận lợi cho các hoạt động, khai thác biển.

Lượng mưa hầu hết ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ. Nhiệt độ trung bình hầu hết ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo lượng mưa ở TP.HCM là từ 0-5mm, nhiệt độ cao nhất từ 34-37°C, thấp nhất từ 23-25°C.

Mức nhiệt hiện nay ở TP.HCM cao hơn trung bình nhiều năm - Ảnh: Độc Lập

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo cho biết, mức nhiệt độ này là bình thường. Trong tháng 2, nhiệt độ tại TP.HCM dao động 34 -35°C, không có gì bất thường. Chỉ có một vài năm như năm 2017 thỉnh thoảng có mưa trái mùa vào dịp tết làm thời tiết dịu hơn, đó là năm bất thường. Dịp sau tết, nhiều người từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung - nhiệt độ dịp tết mát mẻ, thậm chí se lạnh nên khi trở lại TP.HCM sẽ thấy nắng nóng.

Mọi năm tháng 2, tháng 3 nắng nóng như thế này là bình thường, có năm còn lên 36-37°C. Trong thời gian tới, TP.HCM vẫn nắng nhiều, ít mưa.

Vũ Phượng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ngay-sau-tet-nguoi-sai-gon-doi-mat-nang-nong-35-do-keo-dai-1050907.html