Ngày Sanches làm lu mờ Kante

Renato Sanches có màn trình diễn rất hay, giúp tuyển Bồ Đào Nha tìm được trận hòa 2-2 trước Pháp ở lượt trận cuối bảng F rạng sáng 24/6 (giờ Hà Nội).

Sau thất bại nặng nề với tỷ số 2-4 trước tuyển Đức ở lượt trận trước, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha quyết định thay đổi đội hình. Một trong những sự điều chỉnh quan trọng nhất là đưa Sanches ra sân từ đầu.

Trước một hàng tiền vệ được đánh giá hoàn hảo của tuyển Pháp, Sanches chơi khá hay, giúp khu trung tuyến của Bồ Đào Nha có một trận đấu sòng phẳng với đối thủ. Nỗ lực của tiền vệ này giúp đội nhà tìm được trận hòa 2-2.

 Sanches có màn trình diễn quá hay. Ảnh: Reuters.

Sanches có màn trình diễn quá hay. Ảnh: Reuters.

Sanches là sự khác biệt

Trước Đức, bộ đôi William Carvalho và Danilo Pereira thường xuyên để hậu vệ phải Nelson Semedo rơi một vị trí rất áp lực trước Robin Gosens bên kia chiến tuyến. Họ không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn từ xa, khiến Bồ Đào Nha gần như mất đi tuyến giữa.

Chính vì thế, như phân tích từ Zing trước trận, HLV Santos quyết định điền tên Sanches vào sân. Và chính sự thay đổi này mang tới hiệu ứng tích cực. Khoảng 30 phút đầu trận, cầu thủ 23 tuổi hoạt động hết công suất.

Tiền vệ của Lille thi đấu năng nổ, không ngại va chạm và nhiều lần dốc bóng lao thẳng về phía khung thành tuyển Pháp. Với khả năng bao quát khá tốt tuyến giữa, Sanches trong hiệp một gần như làm lu mờ luôn cả N’Golo Kante, tiền vệ đánh chặn hay nhất hiện nay.

Thống kê từ Squawka cho thấy Sanches chạm bóng 95 lần, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%. Anh có 10 pha chuyền bóng vào 1/3 phần sân đối phương, 9 lần thắng tranh chấp tay đôi (cao nhất trận) và 8 lần thu hồi bóng (cao nhất trận).

Chưa kể, Sanches cũng có đóng góp tích cực ở mặt trận tấn công với 3 lần qua người thành công, tạo ra 1 cơ hội và có 1 cú sút chính xác. Và cuối cùng, Sanches có 3 lần tắc bóng và 3 lần phạm lỗi chính xác.

Sanches thực sự làm chủ khu vực trung tuyến, khiến các cầu thủ Pháp gặp khó khăn khi triển khai bóng.

Khi Paul Pogba hay Kante giữ bóng, Sanches liền áp sát và ngăn chặn pha lên bóng từ xa của Pháp. Cách chơi này của cựu tiền vệ Bayern Munich giúp giảm đi áp lực rất nhiều lên 2 vị trí hậu vệ biên của Bồ Đào Nha. Anh được Whoscored chấm 7,3 điểm, phần nào nhỉnh hơn một chút khi đặt cạnh Kante, với 6,9 điểm.

Thực tế, Kante không hề chơi tệ. Trước Bồ Đào Nha, ngôi sao của Chelsea vẫn thể hiện màn trình diễn chất lượng. Tỷ lệ chuyền chính xác đạt 92%, 6 lần thắng tranh chấp tay đôi, có 2 trên 3 lần tắc bóng thành công và 5 lần thu hồi bóng là những thống kê của tiền vệ 30 tuổi.

Thế nhưng, trong một ngày Sanches quá nổi bật, Kante bị lu mờ. Thật vậy, tiền vệ "Les Bleus" không còn là cái tên làm chủ cuộc chơi ở trận đấu kịch tính nhất từ đầu giải. Ở đó, Sanches cho Kante thấy anh đã thực sự gặp “kỳ phùng địch thủ” trên sân.

Sanches nhiều lần đoạt bóng ngay trong chân đối thủ. Ảnh: Reuters.

Sanches là át chủ bài của Bồ Đào Nha

Chắc chắn Bồ Đào Nha muốn tiến xa. Nhưng họ phải đảm bảo được sự chắc chắn ở hàng thủ. Gặp Bỉ tại vòng knock-out là thử thách rất lớn. Hàng công "Quỷ đỏ" với Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Eden Hazard thực sự bùng nổ.

Bỉ đã toàn thắng cả 3 trận, liên tục dồn ép đối phương với những pha tấn công khá đa dạng tại vòng bảng. Còn hàng thủ Bồ Đào Nha không cho thấy được sự vững chãi. Khi ấy, vai trò của Sanches càng trở nên quan trọng.

HLV Santos sau trận hòa tuyển Pháp hiểu rằng Sanches giờ là át chủ bài của Bồ Đào Nha. Anh như tấm khiên bảo vệ khung thành đội nhà từ xa, triệt tiêu đường lên bóng của đối thủ.

Không chỉ đóng vai trò phá lối chơi, đối thủ còn rất khó lấy bóng trong chân Sanches. Cả Pogba hay Kante nhiều lần thất bại trong việc này khi đối đầu với tiền vệ Bồ Đào Nha.

Sanches đã khôi phục lại sự tự tin, sau thời gian có phần sa sút phong độ. So với kỳ Euro 2016, anh trưởng thành hơn và có thể mang tới sự khác biệt cho tuyến giữa của đội nhà.

Năm 2016, Sanches được trao danh hiệu “Cậu bé Vàng”, giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc của tờ Tuttosport. Nhưng kể từ thời điểm đó, sự nghiệp Sanches lao dốc không phanh.

Rời Bayern Munich, anh phải lang bạt sang Swansea trước khi bị bán đứt cho Lille. Trên đất Pháp, Sanches dần tìm lại chính mình. Không phải ngẫu nhiên với sự có mặt của Sanches, Lille đã phá vỡ sự thống trị của PSG để lên ngôi vô địch Ligue 1 mùa 2020/21 đầy thuyết phục.

Sau thời gian khó khăn, Sanches trở lại. Nhưng khác với chàng trai trẻ 5 năm trước, anh giờ thi đấu chững chạc hơn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Gặp tuyển Bỉ tới là cơ hội để cựu tiền vệ Bayern Munich phô diễn tài năng thêm một lần nữa.

Bước ngoặt tại kỳ Euro 2020 đã xuất hiện và Sanches cần giữ vững phong độ, để giúp Bồ Đào Nha có thể bảo vệ thành công chức vô địch Euro năm nay.

Video Bồ Đào Nha - Pháp: Ronaldo ghi bàn giúp đội nhà thoát thua Cristiano Ronaldo kiếm về quả phạt đền trước khi thực hiện thành công cú đá 11 m, giúp tuyển Bồ Đào Nha có trận hòa 2-2 trước Pháp ở lượt cuối bảng F Euro 2020.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-sanches-lam-lu-mo-kante-post1230563.html