Ngày nghỉ đi giúp dân khám chữa bệnh, giải quyết thủ tục hành chính

Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng sáng 19/12, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác phối hợp với Công an huyện Quảng Điền tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ XNC cho người dân ở địa bàn huyện Quảng Điền.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) có mặt tại Trung tâm Y tế xã Quảng Phước để đăng ký làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu. Là một trong những người dân đến sớm đăng ký cấp hộ chiếu, ông Nguyễn Văn Mừng (ở thôn Khuôn Phò, xã Quảng Phước) cho biết: “Do gia đình có người thân ở tỉnh Salavan, Lào nên tôi rất muốn sang Lào thăm thân. Tuy nhiên, do chưa có hộ chiếu nên việc đi lại hết sức khó khăn.

Vì thế hôm nay nghe tin đoàn công tác phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về tận địa bàn xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nên tôi đến đăng ký để xin cấp mới hộ chiếu và được các CBCS Công an hướng dẫn tận tình”.

Đoàn công tác khám bệnh miễn phí cho người dân ở xã Quảng Phước.

Đoàn công tác khám bệnh miễn phí cho người dân ở xã Quảng Phước.

Nhiều người dân ở xã Quảng Phước còn cho biết, họ rất phấn khởi khi được CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về tận cơ sở giải quyết thủ tục hành chính dù là vào ngày cuối tuần và thời tiết có mưa lớn.

Trung tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, Trưởng phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn công tác về cơ sở giúp dân giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, người dân và các cơ sở lưu trú kiến thức pháp luật về xuất nhập cảnh; thủ tục xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài; thủ tục cấp thị thực và gia hạn chứng nhận tạm trú; thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, cấp giấy thông hành...

Qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở vùng sâu, vùng xa được cấp các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh mà còn nâng cao nhận thức về pháp luật xuất nhập cảnh cho cán bộ địa phương, người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

CBCS phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị các phần quà nhu yếu phẩm để trao tặng cho người dân.

Dịp này, phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn phối hợp trường Đại học Y dược Huế và nhà hảo tâm tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Quảng Phước; trao tặng 100 phần quà nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hội viên Hội cựu chiến binh ở xã Quảng Phước.

Thượng tá Nguyễn Quảng Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Huế tặng quà cho người dân xã Quảng Phước.

Những suất quà được lãnh đạo trường Đại học Y dược Huế trao tận tay người dân.

PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Huế cho biết, nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các chương trình trao tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn tỉnh, đặc biệt là người nghèo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Hoạt động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, đặc biệt là người dân chịu ảnh hưởng nặng sau các đợt bão lũ liên tiếp trong năm 2020.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ngay-nghi-ve-co-so-giup-dan-kham-chua-benh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-624229/