Ngây ngất với sắc hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào Nhật Bản (hay sakura) được nhiều người trên khắp thế giới yêu thích. Đó là biểu tượng của sự tái sinh, vẻ đẹp và sức sống.

Thời điểm hoa anh đào khoe sắc rực rỡ nhất ở tất cả mọi nơi trên đất Nhật Bản thường vào khoảng cuối tháng Ba, đầu tháng Tư. Chính vì vậy, khi vào mùa hoa nở có hàng nghìn lượt khách tới Nhật Bản để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này.

Vào thời điểm này, hoa anh đào trên khắp nước Nhật sẽ đồng loạt nở rộ và tàn dần sau đó một tuần. Chính vì vậy, người Nhật và du khách khắp mọi nơi trên thế giới đều đổ về các khu công viên trung tâm như công viên Matsumae (Hokkaido), công viên Ueno-onshi-koen (Tokyo), công viên Maruyama (Kyoto), công viên lâu đài Osaka (Osaka) và nhiều vùng núi nơi có loài hoa này để thưởng lãm.

Đến Nhật Bản vào thời gian này, bạn có thể hòa mình vào lễ hội Hanami (lễ hội ngắm hoa truyền thống nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản) ở bất cứ nơi đâu có sắc hồng, sắc trắng, sắc đỏ của hoa anh đào. Có thể nói lễ hội Hanami của Nhật Bản cũng tương tự như Tết nguyên đán của Việt Nam.

Cùng với núi Phú Sĩ, hoa anh đào (sakura) đã trở thành biểu tượng của nước Nhật. Một bông hoa anh đào được ví như cuộc đời của một võ sĩ đạo Samurai. Hoa thoắt nở, thoắt tàn, khi bông hoa rụng xuống đất vẫn còn tươi nguyên và thoang thoảng mùi hương. Giới Samurai Nhật coi đời hoa cũng như cách sống của người võ sĩ đạo, khi cần có thể hi sinh trong nụ cười bình thản, nhẹ nhàng như một bông hoa anh đào rời cành về với đất.

Hãy cùng chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của Nhật Bản trong mùa hoa anh đào nở rộ:

Màu trắng tinh khiết của hoa anh đào

...hay màu hồng phấn đều khiến người khắm thổn thức.

Viết - ảnh: Ngọc Mười

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ngay-ngat-voi-sac-hoa-anh-dao-tai-nhat-ban-d67075.html