Ngây ngất trước các 'kỳ hoa dị thảo' rực rỡ tại Hội hoa Xuân Tao Đàn 2019

Hội Hoa xuân Tao Đàn hàng năm luôn là một trong những hội hoa được mong chờ nhất tại TP.HCM. Năm nay, hội hoa đã quy tụ được hơn 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn, thuộc các bộ môn: Hoa mai, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh - non bộ, đá cảnh - cây khô, hoa lan, hoa sứ,...

Tại đây, người dân khắp nơi có cơ hội được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ, đặc sắc, tiêu biểu: Bộ sưu tập lan rừng Việt Nam với nhiều loại quý hiếm như Thủy Tiên, Long Tu, Đại Ý Thảo, Hạc Đỉnh, Giả Hạc, Ngọc Điểm...; Bộ sưu tập Sứ nghệ thuật; Hoa ôn đới Đà Lạt như Mai Xanh, Đỗ Quyên, Hồng, Cẩm tú cầu, Hoa ngũ sắc, Lài, Cúc tần,... cùng với các khu tiểu cảnh được bố trí sắp xếp hài hòa, vui tươi.

Bên cạnh đó, khách tham quan sẽ được thưởng thức các chương trình hấp dẫn như: Chương trình văn hóa nghệ thuật, ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch theo chủ đề hàng ngày; Biểu diễn lân sư rồng hàng đêm với sự tham dự của các đoàn lân nổi tiếng; Biểu diễn thư pháp Tiếng Việt; Trà đạo....

Hội hoa Xuân Tao Đàn đã chính thức khai mạc tại TP.HCM ngày 30/1/2019 (tức ngày 25 Tết) vừa qua.

Hội hoa Xuân Tao Đàn đã chính thức khai mạc tại TP.HCM ngày 30/1/2019 (tức ngày 25 Tết) vừa qua.

Bộ sưu tập hoa lan Dendrobium nắng, lan Hồ Điệp, lan Mokara cùng Lan Hải và lan rừng quý hiếm Việt Nam được trưng bày đã thu hút hàng nghìn người tới tham quan chụp hình.

Bộ sưu tập hoa sứ nghệ thuật, sứ ghép và sứ bông kép nhiều màu.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Hoàng Sơn (phụ trách khu vực trưng bày Sứ) cho hay: "Đã có hơn 100 chậu sứ của các nghệ nhân được đưa tới tham gia trưng bày triển lãm. Con số này sẽ còn tăng lên từ giờ cho đến 30 Tết. Mỗi chậu sứ hiếm đẹp có giá lên tới vài trăm triệu đồng"

Mai vàng đặc sắc đến từ các nghệ nhân của TP.HCM và các tỉnh: Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Vĩnh Long...

Bon sai, non bộ - tiểu cảnh mới lạ, dáng thế đẹp lần đầu được giới thiệu tại Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hội hoa Xuân Tao Đàn còn có những gian hàng trưng bày đồ phong thủy.

Cây khô với các tạo hình đa dạng, đặc sắc và vô cùng độc đáo

Hoa Lài Nhật

Hàng trăm loài hoa được bố trí theo các tiểu cảnh và đại cảnh phong phú, tươi mới và rất gần gũi với thiên nhiên, nhưng cũng đầy nghệ thuật.

Cây được các nghệ nhân chăm sóc, tạo thế như một tác phẩm nghệ thuật.

Người dân thành phố nô nức tới công viên văn hóa Tao Đàn để tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loại cây và hoa nhưng cũng không quên ghi lại những bức hình thật rực rỡ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM, trưởng Ban tổ chức Hội hoa Xuân Tao Đàn 2019: “Với các thiết kế, cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật và giàu ý nghĩa về dân gian cũng như về lịch sử và thời đại, Hội hoa Xuân Kỷ Hợi năm nay sẽ là điểm đến đầy ý nghĩa và bổ ích đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của người dân, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền”.

Hội hoa Xuân Tao Đàn 2019 được tổ chức trong thời gian 12 ngày, bắt đầu khai mạc từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (nhằm ngày 25 tháng Chạp đến hết mồng 6 Tết).

Thu Thảo

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngay-ngat-truoc-cac-ky-hoa-di-thao-ruc-ro-tai-hoi-hoa-xuan-tao-dan-2019-a420770.html