Ngày này năm xưa: Van Dijk ghi bàn đầu tiên cho ĐT Hà Lan

Ngày này 3 năm trước, trung vệ Virgil van Dijk có lần đầu tiên lập công cho ĐT Hà Lan trong trận đấu giao hữu với ĐT Bồ Đào Nha.

Virgil van Dijk ra mắt ĐT Hà Lan từ năm 2015 nhưng phải đến thời điểm năm 2017-2018, khi gia nhập Liverpool, anh mới thực sự là thủ lĩnh hàng phòng ngự của ĐT Hà Lan.

Van Dijk ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho ĐT Hà Lan ngày này 3 năm trước. (Ảnh: Getty).

Van Dijk ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho ĐT Hà Lan ngày này 3 năm trước. (Ảnh: Getty).

Ngày 26/3/2018, ĐT Hà Lan có trận giao hữu với Bồ Đào Nha. Do không giành được quyền tham dự VCK World Cup 2018 nên ĐT Hà Lan ra sân trong trận đấu với Bồ Đào Nha trên sân Geneva với đội hình mạnh nhất.

Oranje dễ dàng làm chủ trận đấu trước một Bồ Đào Nha có nhiều thử nghiệm. Sau khi Babel và Depay ghi 2 bàn để giúp Hà Lan dẫn trước 2-0, đến lượt Van Dijk tung ra cú đá một chạm ấn tượng từ pha đánh đầu chuyền bóng của De Ligt để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1. Trận giao hữu các đây 3 năm kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Hà Lan.

Pha lập công ngày này 3 năm trước cũng là lần đầu tiên Virgil van Dijk ghi bàn trong màu áo ĐT Hà Lan. Đến nay anh đã có 4 pha ghi bàn sau 38 trận ra sân cho Oranje.

Ở thời đểm hiện tại, Van Dijk đang nỗ lực tập luyện phục hồi với mục tiêu có thể tham dự VCK EURO với ĐT Hà Lan vào mùa Hè năm nay. Hồi tháng 10/2020, anh đã bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu giữa Everton và Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-van-dijk-ghi-ban-dau-tien-cho-dt-ha-lan-845827.vov