Ngày này năm xưa: U16 Việt Nam vượt qua sức ép khủng khiếp của 50.000 khán giả

Ngày này 4 năm trước, U16 Việt Nam đã vượt qua sức ép khủng khiếp của 50.000 khán giả để đánh bại chủ nhà Campuchia 1-0 và tiến vào chung kết U16 ĐNÁ.

Giải U16 Đông Nam Á 2016 chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của U16 Việt Nam với lứa cầu thủ sinh năm 2000, 2001. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, U16 Việt Nam đã đánh bại cả Australia, Malaysia và Myanmar để tiến vào bán kết.

Lứa U16 Việt Nam năm 2016 từng có những trận đấu rất xuất sắc. (Ảnh: VFF).

Lứa U16 Việt Nam năm 2016 từng có những trận đấu rất xuất sắc. (Ảnh: VFF).

Ngày 21/7/2016, U16 Việt Nam bước vào trận bán kết với chủ nhà U16 Campuchia. Đội bóng đến từ xứ chùa tháp cũng đã có giải đấu ấn tượng khi có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

50.000 khán giả đến chật kín sân Olympic ở Phnompenh đã tạo nên sức ép rất lớn lên các cầu thủ trẻ của chúng ta. Dù vậy, sự tự tin vốn đã được tạo nên từ đầu giải đã giúp U16 Việt Nam vượt qua khó khăn để có được chiến thắng thuyết phục 1-0 nhờ pha lập công của Khắc Khiêm ở phút 28 để tiến vào chung kết tái đấu Australia.

Lứa cầu thủ U16 Việt Nam này sau đó còn gây tiếng vang ở U16 châu Á 2016 tại Ấn Độ khi lọt vào đến tứ kết trước khi dừng bước bởi Iran.

Dù thể hiện được tiềm năng khi còn rất trẻ nhưng đa số thành viên của U16 Việt Nam 4 năm về trước không phát triển được đúng như kỳ vọng. Hiện tại đa phần họ đang thi đấu ở giải hạng Nhất, chỉ có 2 người được đăng ký thi đấu ở V-League 2020 là Mạch Ngọc Hà (Hà Nội FC) và Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương)./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-u16-viet-nam-vuot-qua-suc-ep-khung-khiep-cua-50000-khan-gia-1072726.vov