Ngày này năm xưa: Tai nạn máy bay thảm khốc ở Đài Loan

Chiếc máy bay số hiệu GE222 của hãng hàng không TransAsia hành trình từ Cao Hùng tới Magong, đảo Penghu, đã đâm xuống một ngôi làng khi cố gắng hạ cánh trong trời bão.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 23/7/2014 sau khi máy bay chở 54 hành khách và phi hành đoàn 4 thành viên mất liên lạc với đài không lưu. Trước đó, phi công liên lạc với sân bay Magong và được hướng dẫn lấy độ cao trở lại để cố hạ cánh lần 2.

Hiện trường máy bay GE222 rơi.

Hiện trường máy bay GE222 rơi.

Hiện trường máy bay GE222 rơi.

Máy bay rơi, bốc cháy và nổ tung tại làng Xixi ở phía bắc sân bay Magong. Thi thể các nạn nhân văng khắp nơi trên đường làng. Nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Hiện trường máy bay GE222 rơi.

Hiện trường máy bay GE222 rơi.

Chỉ 10 người trên máy bay sống sót. Phần lớn tự tìm vào nhà dân tìm chỗ trú và điều trị tạm trước khi lực lượng cứu hộ có mặt đưa họ đến bệnh viện.

Hiện trường máy bay GE222 rơi.

Qua điều tra, Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan kết luận tổ lái đã cố ý hạ cánh dưới cao độ tối thiểu và cơ trưởng quá tự tin, dẫn đến sai sót chết người.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/ngay-nay-nam-xua-tai-nan-may-bay-tham-khoc-o-dai-loan-464237.html