Ngày này năm xưa: Olympic Việt Nam tạo nên kỳ tích ở sân chơi thế giới

Đúng ngày này 13 năm về trước, ĐT Olympic Việt Nam đã đạt đến cột mốc chưa từng có trước đó khi lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008.

Ngày 5/6/2007, ĐT Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung có trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008 gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu mà Olympic Việt Nam cần phải thắng để có thể đoạt vé vào vòng loại cuối cùng.

Clip: Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Indonesia (6/6/2007 - Bản quyền: VTV)

Trong ngày Hà Nội mưa như trút nước, Vũ Phong mở điểm cho Olympic Việt Nam ngay từ phút thứ 7 với pha đệm bóng cận thành chính xác. Kết thúc hiệp 1, trận đấu đã phải tạm dừng gần 1 tiếng đồng hồ vì mưa quá lớn. Khi cuộc đọ sức trở lại, Achmad Jufriyanto ghi bàn gỡ hòa cho Indonesia với cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Đứng trước nguy cơ không thể đi tiếp, Olympic Việt Nam dồn lên tấn công mạnh mẽ và cuối cùng cũng có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 với cú sút xa không thể cản phá của Vũ Phong.

Chiến thắng trước Indonesia giúp Olympic Việt Nam có được 12 điểm ở vòng loại thứ 2, qua đó đoạt vé vào vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam trên đấu trường Olympic từ trước đến nay.

Sau vòng loại Olympic 2012, AFC đã quyết định dùng giải đấu U23 châu Á trở thành vòng loại Olympic khu vực châu Á, U23 Việt Nam đã từng giành ngôi á quân giải đấu này năm 2018 nhưng đó là năm không có Olympic./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-olympic-viet-nam-tao-nen-ky-tich-o-san-choi-the-gioi-1056682.vov