Ngày này năm xưa: Lộ diện viên kim cương lớn nhất thế giới

Ngày 25/1/1905, tại mỏ Premier ở Pretoria, Nam Phi, một viên kim cương nặng 3.106 carat (0,6kg) đã được phát hiện.

Cullinan là viên kim cương lớn nhất thế giới. Nó được đặt theo tên của người chủ khu mỏ, ngài Thomas Cullinan.

Bản sao của viên kim cương lớn nhất thế giới. (Ảnh: Thư viện ảnh khoa học)

Bản sao của viên kim cương lớn nhất thế giới. (Ảnh: Thư viện ảnh khoa học)

Ngài Cullinan đã bán viên kim cương này cho chính quyền tỉnh Transvaal. Sau đó, các quan chức tỉnh này dâng nó cho Vua Edward VII của Anh làm quà sinh nhật.

Bản sao 9 viên kim cương được tách ra từ Cullinan. (Ảnh: Wordpress)

Lo lắng viên kim cương có thể bị lấy trộm trong quá trình vận chuyển từ châu Phi tới London, Vua Edward đã bố trí một chiếc tàu giả vờ chở kim cương nhưng thực ra chỉ có các thám tử. Trong khi con tàu từ từ khởi hành ở châu Phi, viên kim cương đã được đựng trong một chiếc hộp đơn giản, gửi bằng thư đảm bảo đến Anh.

Những viên kim cương được gắn trên các trang sức của hoàng gia Anh.

Vua Edward đã ủy thác việc cắt gọt viên kim cương Cullinan cho Joseph Asscher, người đứng đầu công ty kim cương Asscher tại Amsterdam, Hà Lan. Asscher đã mất 6 tháng để nghiên cứu. Trong lần thử đầu tiên, thanh kiếm thép của ông đã bị gãy và không hề làm viên kim cương suy chuyển. Trong lần thử thứ hai, viên kim cương được tách ra, còn Asshcher ngất vì kiệt sức.

Vương trượng và vương miện của vua Anh. (Ảnh: Reuters)

Cullinan sau đó đã được cắt thành 9 viên kim cương lớn và 100 viên kim cương nhỏ, có tổng giá trị lên tới hàng triệu đôla Mỹ. Viên kim cương lớn nhất mang tên "Star of Africa I" hay "Cullinan I" nặng 530 carat, là viên kim cương qua tạo tác không màu chất lượng tốt lớn nhất thế giới. Viên kim cương lớn thứ hai, "Star of Africa II" hay "Cullinan II" nặng 317 carat.

Viên kim cương Cullinan III và IV được gắn trên một chiếc trâm. (Ảnh: Roland Hoskin)

Cullinan IX được gắn trên một chiếc nhẫn bạch kim. (Ảnh: Daily Mail)

Cả hai viên kim cương này và viên kim cương "Cullinan III" đều được trưng bày tại Tháp London cùng với các trang sức của Hoàng gia Anh. Cullinan I được gắn trên vương trượng của nhà vua Anh. Trong khi đó, Cullinan II được gắn trên vương miện.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/ngay-nay-nam-xua-lo-dien-vien-kim-cuong-lon-nhat-the-gioi-504762.html