Ngày này năm xưa: ĐT Thái Lan gây sốc trước đại gia' châu Á

Ngày này 4 năm trước, ĐT Thái Lan đã chơi một trận đấu ấn tượng khiến Australia phải vất vả mới có được kết quả hòa ở vòng loại World Cup 2018.

Sau khi giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018, ĐT Thái Lan đối đầu với những đội tuyển mạnh của châu Á như Nhật Bản, Australia, Iraq, UAE và Saudi Arabia. Thầy trò HLV Kiatisuk khi đó dù rất nỗ lực nhưng đã toàn thua trong 4 trận đầu tiên.

ĐT Thái Lan có trận hòa 2-2 đáng khen với Australia ngày này 4 năm trước. (Ảnh: Getty)

ĐT Thái Lan có trận hòa 2-2 đáng khen với Australia ngày này 4 năm trước. (Ảnh: Getty)

Bước vào trận đấu thứ 5 gặp Australia trên sân nhà ngày 15/11/2016, ĐT Thái Lan đặt mục tiêu có ít nhất 1 điểm để kết thúc chuỗi trận kém cỏi. Tuy nhiên, đội ĐKVĐ AFF Cup lúc đó đã sớm để Australia vượt lên ngay từ phút thứ 9 sau khi Jedinak thực hiện thành công cú đá phạt đền.

Không chấp nhận thua thêm một trận nữa, Thái Lan dồn lên tấn công và thành quả đã đến với họ nhờ cú đúp của Teerasil Dangda để vươn lên dẫn lại 2-1. Dù vậy, ở những phút cuối cùng, hậu vệ Thái Lan lại mắc sai sót, tạo cơ hội cho Australia được hưởng quả 11m. Jedinak lại ghi bàn để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Dù bị gỡ hòa ở những thời điểm cuối cùng, ĐT Thái Lan cũng đã để lại dấu ấn với trận hòa Australia 2-2, điều không phải đội Đông Nam Á nào cũng làm được. Trận hòa cách đây 4 năm cũng là một trong hai trận Thái Lan có điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, trận còn lại là thời điểm họ hòa UAE ngày 13/6/2017./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-dt-thai-lan-gay-soc-truoc-dai-gia-chau-a-817579.vov