Ngày này năm xưa: Bill Clinton thừa nhận 'quan hệ tình ái'

Ngày 17/8/1998, sau nhiều tháng gần như im lặng, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thừa nhận ông đã có mối quan hệ 'sai trái' và không phù hợp với cựu thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky.

Ngày 17/8/1998, sau nhiều tháng gần như im lặng, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thừa nhận ông đã có mối quan hệ "sai trái" và không phù hợp với cựu thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky.

"Tôi biết những bình luận công khai và sự im lặng của tôi về vấn đề này đã để lại ấn tượng sai. Tôi đã khiến mọi người, thậm chí cả vợ tôi hiểu lầm", CNN dẫn lời ông Clinton. "Tôi thực sự hối hận về điều đó".

Ông Bill Clinton và Monica Lewinsky. (Ảnh: CNN)

Ông Bill Clinton và Monica Lewinsky. (Ảnh: CNN)

Bài phát biểu qua truyền hình kéo dài 4 phút của ông Clinton được thực hiện sau khi ông phải ra trước một bồi thẩm đoàn chứng thực, với tư cách là tâm điểm của một cuộc điều tra.

"Tôi muốn nói một điều với người dân Mỹ. Tôi muốn các bạn lắng nghe tôi...Tôi không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó, cô Lewinsky", ông Clinton nói từ phòng Bản đồ trong Nhà Trắng.

Monica Lewinsky thời điểm vướng bê bối tình ái với tổng thống Mỹ. (Ảnh: AP)

Giải thích về thái độ khiến công chúng hiểu lầm của mình, tổng thống Mỹ nói rằng tất cả đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ gia đình và "bản thân khỏi sự hổ thẹn về tư cách đạo đức của mình".

Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton không xuất hiện cùng chồng khi ông phát biểu nhưng một số nguồn tin của CNN nói rằng bà đã nhúng tay vào việc soạn thảo diễn văn.

Bà Hillary Clinton trước thời điểm chồng ra chứng thực. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu, ông Clinton cũng nhắc tới cuộc điều tra kéo dài 4 năm của công tố viên độc lập Kenneth W. Starr. Cuộc điều tra này liên quan tới các cáo buộc rằng ông Clinton và bà Hillary có dính líu đến nhiều vụ tai tiếng, bao gồm quấy rối tình dục, giao dịch bất động sản bất hợp pháp và nghi ngờ về "chủ nghĩa thân hữu" trong việc sa thải các nhân viên của Nhà Trắng.

"Tôi thực sự lo ngại về một cuộc điều tra độc lập, vốn bắt đầu với các giao dịch kinh doanh cá nhân cách đây 20 năm, các giao dịch mà 2 năm trước, một cơ quan liên bang độc lập đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi hay vợ tôi đã mắc sai lầm", ông Clinton nói thêm.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton thừa nhận có quan hệ "sai trái" với Monica Lewinsky. (Ảnh: BBC)

Thay vì vậy, ông thúc giục công chúng, quốc hội hãy để chuyện này lắng xuống và cho phép ông xử lý việc nhà, điều hành đất nước.

"Chuyện này đã đi quá xa, tốn kém quá nhiều tiền của và làm tổn thương quá nhiều người vô tội", ông Clinton nói.

Ông Bill Clinton xuất hiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống của vợ vào năm 2016. (Ảnh: NY Daily News)

Sau bài phát biểu trên truyền hình của tổng thống Mỹ, CNN đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với 633 người trưởng thành. Kết quả cho thấy, 63% người được hỏi nói rằng quan hệ của ông với Monica Lewinsky là chuyện riêng và chỉ có 23% trong số hơn 600 người cho rằng tổng thống nên từ chức.

Kết thúc bê bối, ông Bill Clinton vẫn giữ ghế tổng thống, song Monica Lewinsky trở thành tâm điểm, hứng chịu sức ép nặng nề của giới truyền thông.

Monica Lewinsky hiện vẫn độc thân. (Ảnh: TED)

Sau khi rời ghế thực tập sinh Nhà Trắng, cô trở thành nhà thiết kế túi, MC cho một chương trình hẹn hò thực tế trên truyền hình. Ngoài ra, Monica Lewinsky còn là một đại sứ và cố vấn cho tổ chức chống ức hiếp kẻ yếu Bystander Revolution. Hiện cô vẫn chưa kết hôn.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ngay-nay-nam-xua-tong-thong-my-len-tieng-ve-be-boi-tinh-ai-471342.html