Ngày nắng nóng kỷ lục ở Sydney

VOV) -Nhiệt độ đo được ở trung tâm thành phố là 45,8 độ C, trong khi tại sân bay quốc tế Sydney, là 46,8 độ C.

Người dân thành phố Sydney của Australia ngày 18/1 phải chịu đựng cái nắng nóng khủng khiếp, khi nền nhiệt độ ngoài trời trên 46 độ C.

Theo Cục Khí tượng Australia, nhiệt độ đo được ở trung tâm thành phố là 45,8 độ C, trong khi tại sân bay quốc tế Sydney, là 46,8 độ C.

Đây là mức cao kỷ lục kể từ hơn 60 năm trở lại đây. Người dân thành phố cũng như khách du lịch buộc phải tìm nhiều cách để tránh cái nóng như thiêu như đốt này. Mọi người tụ tập ở những đài phun nước, các bể bơi công cộng, bãi biển hay hồ nước trong khi nhiều nhân viên nhà nước thì trốn biệt trong các văn phòng máy lạnh.

Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến một sự kiện âm nhạc ngoài trời thường niên khi nhiều tiết mục đã bị hủy bỏ hay bị cắt ngắn. Trong khi đó, các nhân viên y tế của trạm cứu thương di động gần đó luôn tất bật chăm sóc và điều trị những người bị cảm nắng và mất nước.

Không chỉ ở Sydney, nhiệt độ ở nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam nước này cũng đang trải qua những đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục có nơi lên tới 56 độ C.

Nhiệt độ liên tục tăng cao đang gây những hậu quả như cháy rừng và hỏa hoạn.

Australia là quốc gia khô hạn nhất trên thế giới và luôn bị đe dọa bởi hiểm họa cháy rừng. Theo các chuyên gia khí hậu, nhiệt độ vào mùa hè ở “xứ sở chuột túi” này luôn cao hơn so với nhiệt độ trung bình trên toàn cầu./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ngay-nang-nong-ky-luc-o-sydney/244589.vov