Ngày mùng 6 Tết chùa Hương khai hội, miễn vé tham quan thắng cảnh 3 ngày

Ngày mai 21/2 (tức Mùng 6 Tết Mậu Tuất), Lễ hội Chùa Hương, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội thu hút hàng vạn du khách thập phương về du xuân, vãn cảnh.

Mùa lễ hội năm nay, BTC đã miễn phí vé thắng cảnh cho du khách trong 3 ngày (từ ngày 30 tháng Chạp năm 2017 và mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018). Chỉ tính riêng ngày mùng 2 Tết đã có hơn 2 vạn lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Còn từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, theo thống kê đã có khoảng hơn 120 ngàn du khách đổ về Chùa Hương tham quan, vãn cảnh.

Trước đó, mọi công tác tổ chức lễ hội chùa Hương đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có khoảng hơn 4.500 đò phục vụ du khách, công tác ANTT luôn được đảm bảo an toàn cho du khách. Những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá khách, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình…sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Hàng vạn du khách đã đổ về Chùa Hương ngày khai hội. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Bên cạnh đó, công tác tăng cường lực lượng CSGT vòng ngoài làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc, CA huyện Mỹ Đức đã tiến hành điều tra cơ bản, bố trí lực lượng phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo, móc túi lợi dụng lễ hội để hoạt động.

Lễ hội Chùa Hương 2018 với chủ đề "Lễ hội Kỷ cương - Văn minh du lịch" nên BTC sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền và đổi mới hình thức phong phú đa dạng phù hợp để mọi người hiểu rõ giá trị lịch sử của di tích, ý nghĩa của lễ hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội.

Các hoạt động vi phạm quy định tại Lễ hội Chùa Hương 2018 sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Công tác giáo dục ý thức, trách nhiệm nếp sống văn minh lịch sự trong dịch vụ du lịch, lễ hội, kiên quyết đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong dịp này cũng được BTC Lễ hội Chùa Hương 2018 đẩy mạnh.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan, trẩy hội Lễ hội chùa Hương 2018 sẽ có Tiểu ban Văn hóa – Xã hội; Kinh tế - Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý di tích – Thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách.

Dự kiến lượng du khách về tham quan, vãn cảnh Lễ hội chùa Hương 2018 sẽ tăng cao. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Năm 2018, với việc Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), dự kiến lượng khách tham gia lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ tăng mạnh.

Clip: Biển người chen chúc nhau đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Minh Trần (t/h)

Huyền Bùi

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/ngay-mung-6-tet-chua-huong-khai-hoi-mien-ve-tham-quan-thang-canh-3-ngay-d138975.html