Ngày Muller làm lu mờ Ronaldo

Nhà báo Stephan Uersfeld cảm thấy rất hài lòng với chiến thắng của tuyển Đức trước Bồ Đào Nha, nhưng không phủ nhận đội quân của HLV Joachim Loew vẫn còn nhiều điểm yếu.

Sau thất bại 0-1 trước tuyển Pháp ở trận ra quân, tuyển Đức lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng chiến thắng 4-2 trước nhà đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha tối 19/6. Đây là kết quả bất ngờ, bởi không ai nghĩ thầy trò Joachim Loew có thể đè bẹp nhà vô địch Euro 2016.

Zing có cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephan Uersfeld, người từng viết cho ESPN, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiến thắng này cũng như những điều tuyển Đức cần cải thiện trong phần còn lại của hành trình chinh phục cúp bạc Euro 2020.

 Muller đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Muller đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Thomas Muller là chìa khóa

- "Tuyệt vời" là từ đủ để nói về chiến thắng của tuyển Đức?

- Đúng vậy, thậm chí mọi chuyện còn lớn hơn nghĩa của từ ấy. Một bất ngờ lớn khi HLV Joachim Loew không thay đổi đội hình xuất phát, chẳng hạn như việc để Joshua Kimmich đá chính.

Tinh thần đồng đội thực sự giúp tuyển Đức giành chiến thắng. Điều đặc biệt là họ tràn lên tấn công từ những phút đầu tiên.

Đức để cho đối thủ mở tỷ số từ sớm và sau đó lội ngược dòng. Đây là một chiến thắng quan trọng, cần thiết cho thầy trò Loew.

- Theo ông, đâu là điểm mấu chốt giúp Đức đánh bại Bồ Đào Nha?

- Điều quan trọng đó là Thomas Muller đã tìm lại phong độ ở tuyển quốc gia, cậu ấy để lại dấu ấn trong cả 4 bàn thắng. Muller không có pha kiến tạo nào nhưng cậu ấy tạo nên tất cả bàn thắng đó.

Trong những phút đầu trận, cậu ấy còn giúp Robin Gosens sút tung lưới đối thủ nhưng không được công nhận. Vì vậy, theo tôi, Muller chính là chìa khóa cho tuyển Đức ở trận này.

Tuyển Đức cần một cầu thủ như Gosens ở cánh trái, người thi đấu với niềm đam mê mãnh liệt, muốn cho cả thế giới biết rằng mình thực sự là một ngôi sao sau thời gian ở trong vùng an toàn trên đất Italy (trong màu áo Atalanta – PV). Hôm nay, cậu ấy là ngôi sao của trận đấu.

Song, Muller vẫn đóng vai trò quan trọng hơn cả. Nếu cậu ấy không tự do di chuyển, có mặt ở khắp mọi nơi để tìm bóng, tuyển Đức không thể có được những cơ hội ghi bàn.

Kimmich đã nỗ lực hết mình. Có một số hoài nghi liên quan đến vị trí của ngôi sao này nhưng cậu ấy cho thấy rằng mình đủ khả năng chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải dâng cao. Có lúc, tuyển Đức chơi bóng với 5 cầu thủ tấn công. Kai Havertz và Serge Gnabry đã có một trận đấu tốt.

- Việc Nelson Semedo và Raphael Guerreiro của Bồ Đào Nha thi đấu tệ hại giúp tuyển Đức rất nhiều trong việc giành 3 điểm?

- Điều này quá rõ ràng, nhưng không phải yếu tố mang tính quyết định. Cốt lõi vấn đề nằm ở khả năng tấn công của tuyển Đức, đặc biệt là ở 2 cánh, vị trí Kimmich và Gosens thể hiện rất tốt những gì họ có thể làm được.

Semedo và Guerreiro không có ngày thi đấu tốt nhất, đặc biệt là khi Guerreiro phản lưới nhà. Điều này giúp tuyển Đức dễ dàng dâng cao. Có thể thấy bộ đôi này giúp tuyển Đức có chiến thắng. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, tuyển Đức khiến họ trở nên bối rối.

Chiến thắng trước tuyển Bồ Đào Nha khiến người hâm mộ tuyển Đức rất hạnh phúc. Ảnh: Reuters.

Tuyển Đức cần sự tập trung

- Có vẻ như tuyển Đức vẫn để lọt lưới quá dễ dàng?

- Đúng vậy. Họ để thủng lưới quá dễ dàng. Điều này thực sự rất nguy hiểm nếu Đức thi đấu với những đối thủ đẳng cấp hơn.

Tuy nhiên, tuyển Đức có một ngày thi đấu tốt. Họ biết cách xoay chuyển tình hình sau khi để tuyển Bồ Đào Nha mở tỷ số. Và ở bàn thua thứ 2, tuyển Đức có phần chủ quan bởi họ đang dẫn trước với cách biệt an toàn.

- Cuối cùng, Đức cần cải thiện điều gì sau trận đấu?

- Tuyển Đức phải phòng thủ tốt hơn khi đối mặt với những pha phản công từ đối thủ. Đây là điều tuyển Hungary đang làm rất tốt và họ sẽ tiếp tục chơi như vậy.

Trong trận ra quân gặp tuyển Pháp, tuyển Đức gặp vấn đề trong việc triển khai bóng ra biên. Điều này cũng cần được cải thiện ở trận đấu với tuyển Hungary. Họ có thể tung ra những đường chuyền dài từ giữa sân, điều không xuất hiện trong những trận đấu gần đây.

Tuyển Đức cần tinh thần đồng đội và nỗ lực hết mình. HLV Loew có thể để Leon Goretzka vào sân ngay từ đầu, làm nhiệm vụ của một tiền vệ "box-to-box" và để Ilkay Gundogan lên băng ghế dự bị. Điều đó sẽ giúp tuyển Đức trở nên nguy hiểm hơn.

Tuyển Đức vẫn chưa vượt qua vòng bảng, dù đã có chiến thắng tưng bừng trước Bồ Đào Nha. Họ có một vị trí tốt nhưng tất cả còn phụ thuộc vào trận đấu với tuyển Hungary. Vì vậy, Đức cần duy trì sự tập trung.

Stephan Uersfeld từng viết cho trang EPSN. Cây viết này đang sinh sống và làm việc tại Berlin. Ông là chuyên gia bóng đá Đức và hiện làm việc cho Ntv.de - một trong những tờ báo lớn nhất Đức.

Sau trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-2, ông Uersfeld gửi cho Zing bình luận của mình.

Video Bồ Đào Nha - Đức: Ronaldo chạy từ sân nhà để đệm bóng Sau tình huống phản công, Diogo Jota kiến tạo cho Cristiano Ronaldo mở tỷ số trong trận cầu tâm điểm ở bảng F Euro 2020 đêm 19/6 (giờ Hà Nội).

Thường Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-muller-lam-lu-mo-ronaldo-post1229253.html