Ngày mới ở Hạ Lôi sau khi dỡ bỏ rào cách ly

Chỉ một ngày sau khi dỡ bỏ rào cách ly, khung cảnh tấp nập đã xuất hiện trở lại từ những cánh đồng hoa đến từng ngõ nhỏ tại thôn Hạ Lôi. Nhìn hình ảnh những khuôn mặt rạng rỡ của người dân, không ai nghĩ rằng nơi đây đã từng là ổ dịch lớn vừa hết cách ly 28 ngày.

Sau 28 ngày thực hiện cách ly, cuộc sống của người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã trở lại với nhịp sống thường nhật.

Sau 28 ngày thực hiện cách ly, cuộc sống của người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã trở lại với nhịp sống thường nhật.

Trong nhiều ngày trước đó, người dân thôn Hạ Lôi đã phải thực hiện cách ly tuyệt đối.

Người dân cho biết, ngày dỡ rào cách ly đã được mọi người trông chờ từ lâu. Ai cũng vui mừng khi được trở về với cuộc sống hối hả, nhộn nhịp như trước đây.

Chị Đặng Thị Tình (Xóm Bàng) chăm sóc và lựa chọn những bông hoa còn đẹp để kịp mang ra chợ sáng. Trước đó một tháng, ruộng hoa nhà chị không được chăm sóc, tưới nước nên một số lượng lớn đã bị khô héo.

Những bông hoa được tưới tắm và hồi sinh tựa như cuộc sống của người dân thôn Hạ Lôi sau gần một tháng thực hiện cách ly.

Tại chợ hoa Mê Linh, khung cảnh người mua bán trở lại nhộn nhịp. Đây vốn là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Lý (thôn Hạ Lôi) cho biết: "Trong suốt thời gian gần một tháng cách ly, tuy gặp không ít khó khăn nhưng người dân vẫn một lòng tin tưởng sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, đoàn kết thực hiện cách ly tuyệt đối. Ai cũng đều tự giác tuân thủ và vui mừng chờ đợi đến ngày cuộc sống trở lại bình thường như hôm nay".

Người dân vui mừng, rạng rỡ khi được trở lại với công việc thường ngày.

Các em học sinh háo hức tới trường sau thời gian nghỉ dài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chợ dân sinh tại xóm Hội tấp nập từ sáng sớm. Chỉ mới ngày hôm qua, khu vực này vẫn không một bóng người do thực hiện qui định cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy đã hết cách ly nhưng Hà Nội vẫn là khu vực có nguy cơ cao. Nhiều người đi chợ vẫn chủ động trang bị cho mình mũ chống giọt bắn và khẩu trang nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Khung cảnh bình yên của khu chợ quê xuất hiện trở lại tại thôn Hạ Lôi.

Người dân ra đường đều nghiêm túc chấp hành qui định đeo khẩu trang.

Người dân ngồi ngoài cửa nhà nói chuyện, tán gẫu vẫn chấp hành đeo khẩu trang.

Những cửa hàng tạp hóa hoạt động trở lại, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của người dân để trở lại sản xuất.

Những ruộng hoa cũng đã hồi sinh trở lại.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngay-moi-o-ha-loi-sau-khi-do-bo-rao-cach-ly-191926.html