Ngày mai tuyên án nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín

Ngày 30/12, sau 3 ngày xét xử vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' trong việc giao khu đất 15 Thi Sách, HĐXX bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 31/12.

Ông Nguyễn Hữu Tín bị dẫn giải ra phòng xử án. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Hữu Tín bị dẫn giải ra phòng xử án. Ảnh: N.H

Trong phần tự bào chữa sáng 30/12, bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) trình bày, bản thân xin chịu trách nhiệm với cơ quan điều tra, không đổ lỗi cho cấp trên, bộ ngành nào. Ông Tín cũng xin lỗi lãnh đạo TPHCM, nhân dân và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, ông Tín cũng một lần nữa khẳng định nguyên nhân phạm tội của mình xuất phát từ văn bản của Bộ Công an và Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, bị cáo thấy các sở ngành cũng đồng thuận nên đã chấp thuận việc giao nhà 15 Thi Sách cho Công ty Bắc Nam 79. Do đó, ông Tín mong HĐXX xem xét về động cơ, hoàn cảnh phạm tội khi lượng hình đối với bị cáo.

Bị cáo Đào Anh Kiệt cũng đề nghị HĐXX lưu ý đến nhân thân và những đóng góp 40 năm của bị cáo đối với Nhà nước khi lượng hình. Các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm và mong HĐXX xem xét yếu tố giảm nhẹ hình phạt như nhân thân, thành khẩn khai báo, hối cải…

Trước đó, trong phần đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư, đại diện VKS nhận định các bị cáo đều có ý thức thành khẩn, ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Kiệt, trong hai ngày đầu có thái độ và nội dung khai báo chưa thành khẩn, nhưng hiện đã có thay đổi. Bị cáo đã thừa nhận vì mục đích an ninh quốc phòng nên mới tham mưu cho bị cáo Tín về việc giao nhà. Theo đó, VKS ghi nhận sự tích cực này. Theo VKS, hiện có 4 bị cáo có thái độ đúng mực, nhận rõ sai phạm, chỉ riêng bị cáo Kiệt thừa nhận hành vi nhưng không thừa nhận mình phạm tội

VKS cũng cho rằng, việc xác định thiệt hại của vụ án là 6,7 tỷ đồng hay tính cả 802 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất Nhà nước chưa thu được sẽ là mấu chốt để xác định các bị cáo có tội hay không. Nếu có thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm, phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo.

Đại diện VKS phân tích, theo quy định của pháp luật thì thiệt hại trên 1 tỷ đồng thì mức phạt đã là 10-20 năm tù. Giả sử, chỉ thiệt hại 6,7 tỷ đồng thì cũng đã rơi vào khung hình phạt này. Tuy nhiên, việc lượng hình còn xem xét các yếu tố giảm nhẹ khác...

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/ngay-mai-tuyen-an-nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-huu-tin-118051.html