Ngày mai, Hà Nội sẽ bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày mai (15/6) đến ngày 21/6, Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng.

Tại khu vực Hà Nội, ngày 15/6, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Từ ngày 16 đến ngày 21/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất mỗi ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12-17 giờ.

Ngày mai, Hà Nội sẽ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Ngày mai, Hà Nội sẽ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Từ ngày 16/6, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất mỗi ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 45-60%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12-17 giờ. Từ ngày 19/6, nắng nóng gay gắt gia tăng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần có những biện pháp phòng chống để bảo vệ sức khỏe.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, đợt nắng nóng kéo dài này ở Bắc Bộ, Hà Nội và các tỉnh Trung Bộ, có thể dẫn tới nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngay-mai-ha-noi-se-buoc-vao-dot-nang-nong-keo-dai-142170.html