Ngày mai (24/11), rét đậm bao phủ toàn miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng trung ương, gần sáng ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh đã báo từ phía bắc đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi biên giới nước ta. Riêng khu vực phía tây Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện nên có mưa trên diện rộng.

Ngày mai (24/11), rét đậm bao phủ toàn miền Bắc

Tuy nhiên tại đây mưa không đồng đều, lượng mưa thu được tính từ 19 giờ ngày 22/11 đến 7h ngày 23/11 phổ biến từ 5-15mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như Sa Pa (Lào Cai) 23mm, Tam Đường (Lai Châu) 25mm, Mường Tè (Lai Châu) trội hơn 28mm. Mường Lay (Điện Biên) mưa nhiều nhất 35mm.

Lúc 7h ngày 23/11, các trạm khí tượng miền núi ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 9,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,9 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) giảm xuống 6,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 5,6 độ C.

Dự báo ngày và đêm 23/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ, trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng mở rộng ra các tỉnh vùng núi phía đông Bắc Bộ. Theo đó, thời tiết miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng các tỉnh phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc có mưa đều khắp, có nơi mưa vừa. Ngày mai (24/11) toàn miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi trời rét đậm đến rét hại nặng. Các vùng núi cao rét hại rất nặng. Tại đây cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Trước tình trạng rét đậm, rét hại xuất hiện sớm và bất ngờ. Hiện chính quyền các tỉnh, thành đang tích cực chỉ đạo người dân áp dụng mọi biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, cây trồng các loại.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ngay-mai-2411-ret-dam-bao-phu-toan-mien-bac/