Ngày mai (21-5) Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng

Trưa nay (20-5), thành phố Hà Nội trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lúc 13h tại Trạm Khí tượng Sơn Tây là 34,6 độ C, Ba Vì 34,5 độ C, Hà Đông 34,9 độ C, Láng 35,4 độ C, Hoài Đức 35,7 độ C… Tuy nhiên, do hiệu ứng nhà kính và tỏa nhiệt của mặt đường… nên nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn 2-3 độ C.

Ngày mai (21-5), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, người dân Thủ đô hạn chế tham gia giao thông từ khoảng 12-16h.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên ngày mai (21-5), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực nội thành 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C, khu vực ngoại thành 35-37 độ C. Từ 12-16h, cường độ nắng nóng tại thành phố Hà Nội gia tăng, xuất hiện mức nhiệt cao hơn 35 độ C, chỉ số tia tử ngoại cũng đạt ngưỡng cực đại, giá trị 8, mức có thể gây bỏng da, khô mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong khoảng 30-45 phút…

Để bảo vệ sức khỏe, góp phần phòng, chống dịch Covid-19, người dân Thủ đô hạn chế tham gia giao thông trong giờ cao điểm xảy ra nắng nóng; chủ động giảm số giờ lao động ngoài trời... Nếu có việc cần thiết phải ra ngoài trời, người dân lưu ý đeo khẩu trang và kính chống tia tử ngoại, mặc trang phục chống nắng; uống nhiều nước…

Cập nhật diễn biến thời tiết dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, ngày 22-5, thành phố Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, thấp nhất 26-28 độ C.

Ngày 23-5, thành phố Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác kèm lốc, sét, gió giật mạnh; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, thấp nhất 25-27 độ C.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/1000066/ngay-mai-21-5-ha-noi-tiep-tuc-xay-ra-nang-nong