Ngày mai 21-1, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và 4 cửa khẩu ở Lạng Sơn tạm dừng thông quan hàng hóa

Việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong khoảng thời gian Tết Nguyên đán 2023 sẽ tạm ngừng thông quan. Riêng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân I) là cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ duy trì làm việc bình thường trong suốt thời gian tết.

Ngày 20-1 (29 tháng Chạp), trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ( tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin trao đổi từ Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu TP Đông Hưng Quảng Tây (Trung Quốc) về lịch làm việc của các lực lượng chức năng cửa khẩu TP Đông Hưng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II và cặp chợ biên giới Đông Hưng (Trung Quốc)/Lối mở Km3+4 Hải Yên (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) sẽ nghỉ tết từ ngày 21-1 đến hết ngày 27-1 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng). Do vậy, việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong khoảng thời gian này sẽ tạm ngừng thông quan.

Riêng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân I) là cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ duy trì làm việc bình thường trong suốt thời gian tết.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vẫn duy trì hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vẫn duy trì hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cũng cho biết, đơn vị này đã nhận được thư công tác của phía cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của Trung Quốc thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các cửa khẩu liên quan.

Theo đó, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Cốc Nam của tỉnh Lạng Sơn, phía Trung Quốc sẽ nghỉ tết từ ngày 21-1 (tức 30 tháng Chạp) đến hết ngày 23-1 (mùng 2 tết); từ ngày 24-1 (mùng 3 tết) đến ngày 27-1 (mùng 6 tháng Giêng), thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước; từ ngày 28-1 (mùng 7 tháng Giêng), khôi phục hoạt động thông quan bình thường.

Tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, phía Trung Quốc sẽ nghỉ tết từ ngày 21-1 đến 27-1. Tuy nhiên, tại cửa khẩu này vẫn thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước và từ ngày 28-1 (mùng 7 tháng Giêng), khôi phục trở lại hoàn toàn hoạt động.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngay-mai-21-1-cua-khau-quoc-te-mong-cai-va-4-cua-khau-o-lang-son-tam-dung-thong-quan-hang-hoa-post676428.html