Ngày mai (20-2) sẽ có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Theo tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, chiều mai (20-2), dự kiến có thêm 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đang điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện. Cùng ngày, tại Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh nhi 3 tháng tuổi đã âm tính với Covid-19 cũng sẽ được ra viện.

Chiều 19-2, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào chiều 20-2 sẽ có thêm 2 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Đó là bà P.T (ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) - là mẹ đẻ của bệnh nhân N.T.D (23 tuổi) đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và em Nguyễn Thị D (16 tuổi) - em gái của N.T.D. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân này đều ổn định.

Trước đó, chiều 18-2, tại Phòng khám đa khoa Quang Hà đã có 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 được xuất viện. Hiện, tại đây chỉ còn ông N.V.V (50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) là bố của bệnh nhân N.T.D và cũng là ca nhiễm Covid-19 thứ 16, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 13-2, đang tiếp tục được điều trị.

Chiều 19-2, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương Trần Minh Điển cho biết, trong sáng 20-2, bệnh viện cũng tổ chức buổi họp công bố điều trị khỏi cho bé N.G.L (3 tháng tuổi, ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên). Bệnh nhi này đã được tiến hành xét nghiệm 2 lần đều âm tính với Covid-19.

Như vậy, tính đến 17h30 ngày 19-2, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 14 trường hợp đã được điều trị khỏi. Sau 6 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca dương tính với Covid-19.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/958845/ngay-mai-20-2-se-co-them-3-benh-nhan-covid-19-duoc-xuat-vien