Ngày làm việc cuối trước kì nghỉ 2/9: Hà Nội ùn tắc tại cửa ngõ ra vào nội thành

Kì nghỉ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu di chuyển về quê và đi du lịch tăng cao khiến cả hai chiều ra vào Hà Nội trong chiều tối 31/8 ở trong tình trạng ùn tắc.

Ảnh

Chiều 31/8 là thời gian làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày. Ngay từ cuối chiều, giao thông Hà Nội tại các cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Chiều 31/8 là thời gian làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày. Ngay từ cuối chiều, giao thông Hà Nội tại các cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của PV tại đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, lượng phương tiện thưa thớt cuối chiều và bắt đầu đông đúc khi càng về tối.

Lực lượng chức năng túc trực từ chiều 31/8 làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Không chỉ có lối ra khỏi Hà Nội mà cả chiều vào Thành phố cũng ùn tắc cục bộ.

Giải thích về vấn đề trên, một cán bộ thuộc đội CSGT số 14 cho biết, do kì nghỉ kéo dài nên nhu cầu người dân không chỉ đi về quê mà còn du lịch khá nhiều. Cụ thể, trong chiều 31/8, lượng phương tiện di chuyển theo hướng vào Hà Nội tăng cao do đây là các phương tiện có nhu cầu đến Hà Nội và tới sân bay Nội Bài để bay du lịch dịp nghỉ lễ.

Tại điểm giao Bến xe Nước ngầm - Giải Phóng - Pháp Vân, lượng phương tiện tăng cao khi về cuối chiều. Chủ yếu là xe khách theo hướng ra khỏi Hà Nội.

Kì nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, vì thế nhiều người đã tranh thủ trở về quê nhà nghỉ ngơi.

Nhiều người ở địa phương, tỉnh gần Hà Nội lựa chọn đi xe máy trở về quê nhà để cơ động và tránh đông đúc.

Tại lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều hành khách đợi ở bên đường để bắt xe chứ không vào bến xe với tâm lý được đi nhanh chóng.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ở điểm kết thúc, lối vào nội thành Hà Nội ùn tắc kéo dài trong chiều 31/8.

Các gia đình trở về quê nhà trên chiếc xe máy.

Các phương tiện ùn tắc, di chuyển chậm chạp tại lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lối vào cầu Thanh Trì.

Đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm - Giải Phóng, các phương tiện nối đuôi di chuyển chậm chạp theo chiều ra khỏi Thành phố.

Đến 18h30, lượng phương tiện vẫn có xu hướng tăng cao.

Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Hồ Linh Đàm, hàng dài các phương tiện giao thông, chủ yếu là xe khách, xe hợp đồng nối đuôi.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ngay-lam-viec-cuoi-truoc-ki-nghi-29-ha-noi-un-tac-tai-cua-ngo-ra-vao-noi-thanh-303432.html