Ngày khai giảng của những học sinh 'đặc biệt'

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5-9, thầy và trò Trường PTCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn trong bầu không khí ấm cúng, an toàn, tạo tinh thần thoải mái cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5-9, thầy và trò Trường PTCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn trong bầu không khí ấm cúng, an toàn, tạo tinh thần thoải mái cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Trường PTCS Xã Đàn là một trong số ít những ngôi trường chuyên biệt nhận dạy học sinh khuyết tật tại thành phố Hà Nội. Học sinh theo học nơi đây là những người khiếm thính, hoặc bị câm, điếc bẩm sinh, hoặc vì bệnh tật nào đó mà không thể nghe, nói bình thường.

Trường PTCS Xã Đàn hiện có 460 học sinh, trong đó có 315 học sinh khiếm thính. Số học sinh mầm non, khối lớp 1, khối lớp 6 trong năm học mới là 97.

Nghi thức hát Quốc ca được thực hiện trang nghiêm. Giáo viên và học sinh Trường PTCS Xã Đàn đã phải luyện tập và cố gắng rất nhiều để hoàn thành nghi thức thiêng liêng này.

Các em học sinh vui vẻ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của em học sinh trong tiết học đầu tiên của năm học mới.

Thầy giáo Đỗ Minh Tiến dùng ngôn ngữ ký hiệu truyền đạt lại những chia sẻ, câu chuyện tại lễ khai giảng.

Thầy giáo Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn, đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021.

Sau lễ khai giảng, học sinh lên lớp học tiết đầu tiên về giáo dục nếp sống văn minh, nội quy và công tác phòng, chống dịch bệnh.

THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/ngay-khai-giang-cua-nhung-hoc-sinh-dac-biet-615675/