Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II – năm 2020 sẽ diễn ra tại Thanh Hóa từ ngày 29 đến 31-10

Sau thời gian phải tạm hoãn do dịch COVID-19, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II – năm 2020 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29 đến 31-10 tại tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố trong nước và tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường là một trong những nội dung đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II - năm 2020, tổ chức tại Thanh Hóa

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II – năm 2020 trong 3 ngày, từ 29 đến 31-10. Tham gia ngày hội có các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 6 tỉnh, thành phố trong nước gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Bình Phước, đặc biệt còn có sự tham gia, giao lưu của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng của năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, thể hiện sự tôn vinh văn hóa một tộc người giàu truyền thống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Múa Pôồn Pôông - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II – năm 2020 tổ chức tại Thanh Hóa sẽ bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường; trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Mường; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mường mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc Mường; múa Pôồn Pôông; triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; hoạt động thể thao dân tộc Mường gồm: vật cổ truyền, tung còn, bắn nỏ, kéo co, đánh mảng, đẩy gậy...

Các tiết mục nghệ thuật, trình diễn tại Ngày hội được lựa chọn mang đậm nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường, tổ chức hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại; góp phần tạo dựng một sân chơi văn hóa, TDTT và du lịch thật sự bổ ích của đồng bào dân tộc Mường.

Kéo co là hoạt động TDTT trong khuôn khổ ngày hội

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức đoàn Famtrip (các doanh nghiệp lữ hành trong nước) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Thanh Hóa; tổ chức các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tại khu vực diễn ra Ngày hội.

Các VĐV của 6 tỉnh, thành phố sẽ tranh tài ở nội dung đẩy gậy - môn thể thao đặc trưng của dân tộc Mường

Việc tổ chức Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 6 tỉnh, thành phố có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hoạt động giao lưu với Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào, giữa tỉnh Hủa Phăn với các địa phương của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu du lịch trong nước.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-muong-lan-thu-ii--nam-2020-se-dien-ra-tai-thanh-hoa-tu-ngay-29-den-31-10/121275.htm