Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3: Trình diễn trang phục truyền thống

Nằm trong chuỗi sự kiện 'Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018', sáng 24.8, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng và trình diễn Trang phục truyền thống đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Các đồng bào dân tộc trình diễn trang phục truyền thống.Ảnh: Đỗ Vạn

Tại Liên hoan năm nay, các nghệ nhân và diễn viên quần chúng của 13 tỉnh đã đem đến cho ngày hội các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc. Đặc biệt, phần trình diễn trang phục truyền thống đã giới thiệu những nét văn hóa của từng đồng bào các dân tộc. Qua đó, các dân tộc đã được giao lưu, học hỏi và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau trong văn hóa của từng dân tộc ở miền Trung.

Cùng ngày, Hội thi “Bắn nỏ”, “Đẩy gậy” cũng được diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ của ngày hội sẽ được diễn ra xuyên suốt cho đến hết ngày 26.8.2018. VẠN-VINH

“Về với yêu thương”

Lần đầu tiên Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An sẽ tổ chức Lễ hội Vu Lan mang tên “Về với yêu thương”, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Ở đó, mọi trải nghiệm của du khách đều hướng về cha mẹ bằng tất cả sự yêu thương trân trọng. Bên cạnh các hoạt động đầy ý nghĩa như lễ cầu an, con đường hoa hồng ánh sáng, vẽ tranh và làm thiệp tặng mẹ, du khách còn có dịp đắm chìm trong những giai điệu yêu thương, sâu lắng với danh ca Ánh Tuyết, “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm hay cùng hòa mình vào âm nhạc đường phố đầy sôi động.

Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh có từ lâu đời trong truyền thống của Phật giáo được tổ chức hằng năm vào tháng 7 âm lịch (15.7). Khi Lễ Vu Lan đến gần, mỗi người con trong gia đình lại được nhắc nhở tỏ lòng hiếu thuận với cha mẹ, lòng biết ơn tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, người có công với đất nước. Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 26.8.2018. M.K

Stéphane Trần Ngọc hội ngộ Trần Thái Linh trong đêm nhạc cổ điển

Nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác văn hóa Pháp - Việt, Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace giới thiệu đến khán giả Thủ đô đêm nhạc cổ điển của nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc và nghệ sĩ piano Trần Thái Linh, diễn ra vào 20h00 ngày 1.9. Stéphane Trần Ngọc sẽ mang đến 2 tác phẩm kinh điển của 2 nhà soạn nhạc có tầm ảnh hưởng nhất đến âm nhạc Pháp thời bấy giờ, “Violin Sonata in G minor” (tác giả Claude Debussy 1862-1918) và “Violin Sonata No. 2 in G major” (tác giả Maurice Ravel 1875-1927).

Sinh ra tại Paris và được nuôi dưỡng từ những cái nôi âm nhạc lớn trên thế giới, nghệ sĩ gốc Việt - Stéphane Trần Ngọc sớm thành danh trong làng violon quốc tế. Từng tham gia biểu diễn ở hơn 30 quốc gia, anh còn được biết đến là một trong những giảng viên violon trẻ nhất ở Học viện âm nhạc QG Lyon (Pháp) trước khi giảng dạy ở Học viện âm nhạc Lawrence (Mỹ) và là Trưởng khoa dây của Trường âm nhạc London (Anh). Trong khi đó, nghệ sĩ piano Trần Thái Linh tốt nghiệp thủ khoa cử nhân âm nhạc chuyên ngành biểu diễn piano Học viện âm nhạc QG Việt Nam, được đánh giá là một nghệ sĩ piano có phong thái trình diễn đầy biểu cảm cùng với một kỹ thuật tuyệt vời. M.K

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-mien-trung-lan-thu-3-trinh-dien-trang-phuc-truyen-thong-627295.ldo