Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' năm 2019 khu vực phía Bắc

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan Chính trị các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' năm 2019 khu vực phía Bắc. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dự chương trình.

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Thuận

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Thuận

Ngày hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn giao thông, nhất là ý thức văn hóa trong tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), nhân dân, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông liên quan đến ĐVTN.

Đồng thời, cổ vũ, động viên những tập thể, cán bộ, ĐVTN có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Quân đội thiết thực hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2019” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” và đưa Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” đi vào chiều sâu, chất lượng.

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao sáng kiến của Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan trong và ngoài quân đội tổ chức ngày hội, sự vào cuộc của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tổ chức ngày hội “Văn hóa giao thông”, hưởng ứng chủ đề văn hóa giao thông năm 2019 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Chính phủ phát động.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Thuận

Toàn cảnh lễ phát động Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 khu vực phía Bắc. Ảnh: Thanh Thuận

Trung tướng Lê Hiền Vân dán logo khẩu hiệu “Đã uống rượu bia không lái xe”, giao nhiệm vụ lái xe an toàn. Ảnh: Thanh Thuận

Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu, Cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên trong Quân đội thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về Luật giao thông. Thanh niên Quân đội phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, coi đây là tiêu chí xây dựng quân nhân kiểu mẫu.

Tại lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, tai nạn giao thông cả nước đã được kéo giảm trên cả 3 lĩnh vực: Số vụ, số người tử vong và số người bị thương với mức giảm trung bình khoảng 5%, so với cùng kỳ năm 2018 trong đó riêng các đơn vị quân đội đã giảm khoảng 30%.

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao việc tuyên truyền, giáo dục và xây dựng văn hóa giao thông với thanh niên Quân đội trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông trong Quân đội. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của ĐVTN Quân đội.

Đoàn viên thanh niên BĐBP tham gia ngày hội. Ảnh: Thanh Thuận

Tiết mục văn nghệ “Ngày hội non sông” do tập thể đoàn viên thanh niên các đơn vị phối hợp tổ chức ngày hội thực hiện. Ảnh: Thanh Thuận

Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Thuận

Hướng dẫn người lái xe kiểm tra độ an toàn của xe máy. Ảnh: Thanh Thuận

Hướng dẫn kỹ thuật đi thăng bằng bằng xe máy. Ảnh: Thanh Thuận

Tại buổi lễ phát động, hàng trăm ĐVTN, cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đã xuất quân diễu hành trên đường quốc lộ. Ban Tổ chức cũng đã triển khai tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật về lái xe an toàn...

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngay-hoi-thanh-nien-voi-van-hoa-giao-thong-nam-2019-khu-vuc-phia-bac/