Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào' 2019

Trong công cuộc đổi mới, cả hai nước Việt Nam - Lào đều giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội, đối ngoại, giúp cho quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được mạnh mẽ và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đánh dấu 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2019), kỷ niệm 42 năm ngày hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2019). Với mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, qua đó, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019 tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là năm thứ hai, Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức sự kiện này.

 Đại biểu tham dự chương trình "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" 2019.

Đại biểu tham dự chương trình "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" 2019.

Tham dự Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019 có lãnh đạo các cơ quan ban, ngành trung ương; các sở, ban, ngành, các huyện biên giới, các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp nước bạn Lào; các doanh nghiệp lớn đầu tư hiệu quả vào Lào; 9 tỉnh biên giới có chung đường biên giới với nước bạn Lào; học sinh, sinh viên của tỉnh Nghệ An và lưu học sinh Lào đang học tập tại Nghệ An và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình gồm các chuỗi hoạt động: Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”; Trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc sắc của tỉnh Nghệ An và nước bạn Lào; Tọa đàm “Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An”; Giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Lào. Nét mới của Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019 là tăng cường các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh của mỗi nước thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa độc đáo; giới thiệu sản phẩm kinh tế, du lịch; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Lào nói riêng.

Các đại biểu thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của hai nước.

Bên cạnh đó, chương trình còn là Ngày hội của đồng bào các tỉnh biên giới, tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực đường biên, góp phần nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành và đồng bào khu vực biên giới về ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý nhằm bảo vệ thành công các nhiệm vụ chiến lược được Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Cụ thể, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Ông Bùi Trường Giang phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trường Giang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban chỉ đạo chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2019, khẳng định, trong lịch sử bang giao quốc tế, mối quan hệ vĩ đại đặc biệt Việt Nam – Lào là một điển hình, tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng, vì chủ quyền, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Trong công cuộc đổi mới, Việt Nam – Lào đều dành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế giúp cho quan hệ hai nước ngày càng mạnh mẽ, mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, ông Bùi Trường Giang cũng đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2019.

Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào".

Ông OLAM CHNTHAVILAY – Bí thư thứ hai Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam cho biết: “Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn xây dựng lên, nó trở thành mối quan hệ vĩ đại đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện. Do đó, tất cả chúng ta cần có trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng tổ quốc của nhân dân hai nước, là cơ sở để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt, hợp tác toàn diện bền vững mãi mãi”.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngay-hoi-tham-tinh-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-lao-2019-1487024.tpo