Ngày hội thả diều Bá Dương Nội

Ngày 30-4, tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tổ chức cuộc thi thả diều Bá Dương Nội. Tại đây, hàng trăm cánh diều từ khắp các nơi đã tham gia cuộc thi thả diều với mong muốn giao lưu, trải nghiệm về cách làm diều ở Bá Dương Nội.

Năm nay để được tham gia dự thi những cánh diều phải dài tối thiểu 2,20m, rộng 0,06m và có đủ 3 sáo. Những diều không đủ những tiêu chuẩn này sẽ không được tham dự.

 Làng Bá Dương Nội tổ chức Hội thi thả diều truyền thống nhằm giữ gìn và phát huy nền văn hóa dân gian của miền quê châu thổ sông Hồng mà ngàn xưa để lại.

Làng Bá Dương Nội tổ chức Hội thi thả diều truyền thống nhằm giữ gìn và phát huy nền văn hóa dân gian của miền quê châu thổ sông Hồng mà ngàn xưa để lại.

Hội thi thả diều thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Theo ông Phạm Văn Phương (Tổ trưởng tổ trọng tài): “Về với hội thi năm nay, ban tổ chức ghi nhận số lượng diều dự thi nhiều hơn so với năm ngoái. Ngoài diều dự thi của người dân làng Bá Dương Nội còn có diều của các làng lân cận như Thúy Hội, Văn Giang, Tiên Tân… và 27 câu lạc bộ thả diều lớn, nhỏ trên toàn quốc như Hà Nội, Phú Thọ, Phúc Thọ... Muốn diều đạt được thành tích cao, diều của các hội phải bay cao, bay đứng, sáo kêu to. Các hội đến tham gia dự thi thường sẽ mang vài cây diều để tùy theo thời tiết, sức gió hôm thi thế nào để chọn diều phù hợp”.

Tin, ảnh: MINH HUỆ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ngay-hoi-tha-dieu-ba-duong-noi-537790