Ngày hội lớn nhất năm dành cho các bà mẹ ở nhà thờ Bùi Chu

Đã có khoảng 7.000 các bà mẹ cùng về tham dự lễ thánh nữ Monica và thánh nữ Anê Lê Thị Thành - sự kiện mỗi năm chỉ tổ chức một lần, vừa diễn ra ở nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, tỉnh Nam Định.

Ngày 28/8 vừa qua, các bà mẹ Công giáo từ khắp nơi trong Giáo phận Bùi Chu (tỉnh Nam Định) đã về nhà thờ Chính tòa cổ kính để mừng lễ thánh nữ Monica và thánh nữ Anê Lê Thị Thành. Đây là sự kiện mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Ngoài Đức Cha chủ tế còn có 15 Cha đồng tế và khoảng 7.000 các bà mẹ tham dự sự kiện.

Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu được biết đến là một trong những nhà thờ cổ kính nhất ở các tỉnh phía Bắc, có lịch sử tương đương Nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh (ra đời năm 1880) và Nhà thờ Lớn Hà Nội (ra đời năm 1886).

Xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque dưới thời Pháp thuộc năm 1885, nhà thờ Bùi Chu có chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m, hai tháp chuông cao 35m.

Đây là nơi lưu dấu ấn lịch sử truyền giáo, giao thoa văn hóa Đông-Tây ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, là công trình có giá trị đặc biệt về phương diện lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc.

Giáo phận Bùi Chu đang dự tính hạ giải nhà thờ này để tái thiết nhà thờ mới. Việc này khiến nhiều kiến trúc sư không đồng tình, đề nghị tạm hoãn để chờ đánh giá toàn diện của Hội đồng di sản quốc gia./.

M.Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-ngay-hoi-lon-nhat-nam-danh-cho-cac-ba-me-o-nha-tho-bui-chu/593655.vnp