Ngày hội hiến máu và trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình Công tác xã hội năm 2018 của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều cá nhân, tổ chức và tiếp nhận được 250 đơn vị máu. Đồng thời, trao tặng hơn 30 phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Thực hiện Chương trình Công tác xã hội năm 2018 của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, tạp chí Kinh tế Môi trường phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức thành công Ngày hội hiến máu và trao quà thiện nguyện "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Tham dự chương trình có ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; Ông Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các hội viên, doanh nhân và đông đảo cán bộ, nhân viên của một số doanh nghiệp trực tiếp tham gia hiến máu.

Phát biểu về ngày hội hiến máu nhân đạo TS. Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, đây là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội đồng thời động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời.

Trong khi đó, Thầy Nguyễn Danh Chiến - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, chia sẻ, hiến máu là một hành động thiết thực góp phần giảm bớt được tình trạng thiếu máu phục vụ cho điều trị bệnh nhân hiện nay và thể hiện được tinh thần tình nguyện chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.

Máu là một loại thuốc đặc biệt vô cùng quý giá mà chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn to lớn của việc hiến máu nhân đạo, các cán bộ, giáo viên của nhà trường đã cùng hưởng ứng và tham gia hoạt động giàu ý nghĩa này. Hy vọng rằng hoạt động này sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa đến cộng đồng, các cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến toàn thể học sinh của nhà trường về ý nghĩa, lợi ích của hiến máu nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng đối với việc hiến máu, Thầy Nguyễn Danh Chiến nhận định.

Cũng trong chương trình, lãnh đạo Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cùng các hội viên, doanh nhân đã đến tận các phòng bệnh để thăm hỏi, trao tặng hơn 30 phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đặc biệt là các em nhỏ mặc căn bệnh Tan máu bẩm sinh Thalassemia, đang duy trì sự sống nhờ những đơn vị máu được hiến tặng.

Đình Lê

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ngay-hoi-hien-mau-va-trao-qua-cho-cac-benh-nhan-co-hoan-canh-kho-khan_n42926.html