Ngày hội hiến máu 'Noel yêu thương 2019'

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 08/3 tổ chức Ngày hội hiến máu 'Noel yêu thương 2019' với thông điệp 'Đông rộn ràng - Tràn hạnh phúc'.

Bạn Đỗ Thị Hà, công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long hiến máu gần 10 lần.

Bạn Đỗ Thị Hà, công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long hiến máu gần 10 lần.

Mặc dù công việc làm ca vất vả nhưng các bạn nữ công nhân tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) vẫn không quản ngại trời mưa lạnh đã đi xe máy hơn 20km đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu. Trong đó, bạn Đỗ Thị Hà (sinh năm 1996) hiến máu gần 10 lần và bạn Hoàng Thị Quế (sinh năm 1991) hiến máu lần thứ 3.

Bạn Hoàng Thị Quế tham gia hiến máu.

Bạn Hoàng Thị Quế chia sẻ về lý do tham gia hiến máu: "Trước đây, con tôi bị giảm tiểu cầu phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương gần 10 ngày, tôi đã chứng kiến nhiều em nhỏ bị bệnh cần phải máu để duy trì sự sống. Trong đó, có nhiều bạn bị suy tủy không có máu để truyền nên phải ăn Tết ở bệnh viện. Vì vậy, cứ khi nào sắp xếp được thời gian và đủ điều kiện là tôi tham gia hiến máu”.

Bạn Hoàng Trung Đức (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải) tham gia hiến máu.

Đã từ lâu bạn Hoàng Trung Đức (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội) có dự định khi đủ tuổi sẽ tham gia hiến máu. Và hôm nay, lần đầu tiên bạn Hoàng Trung Đức hiến máu khi vừa tròn 18 tuổi với suy nghĩ: "Càng những lúc thiếu máu, mọi người càng cần hiến máu nhiều hơn”. Không từ bỏ quyết tâm chia sẻ máu với người bệnh, hôm nay bạn lại đi xe đạp điện quãng đường 10km từ nhà ở Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội đến tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu "Noel yêu thương 2019”. Hoàng Trung Đức chia sẻ: "Vào những dịp trước và sau Tết Nguyên đán tại các bệnh viện thường xuyên thiếu máu cho cấp cứu và điều trị. Vì vậy, khi đủ điều kiện là em tham gia hiến máu”.

Bạn Âu Thùy Dương (ngoài cùng bên phải).

Rất nhiệt tình, hăng hái tham gia từ những ngày đi tuyên truyền, vận động hiến máu đến các hoạt động trong Ngày hội "Noel yêu thương" là những tình nguyện viên của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 8/3.

Bạn Âu Thùy Dương, sinh viên Trường Đại học Thương mại cho biết: "Hiện nay đang là đợt khó khăn nhất trong năm đối với hoạt động hiến máu do thời tiết không thuận lợi, mọi người dễ mệt ốm, lại đúng đợt thi cử nên người tham gia hiến máu rất ít. Trời lại mưa rét nên chúng em thực sự lo lắng. Tuy nhiên sáng nay mặc dù trời rất mưa rét nhưng vẫn có đông người đến hiến máu nên chúng em rất vui”.

TRƯƠNG HẰNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/ngay-hoi-hien-mau-noel-yeu-thuong-2019-605954