Ngày hội hiến máu của những người trẻ thiện tâm

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2018 - 'Trái tim thiện tâm'. Đây là ngày hội không chỉ góp phần mang sự sống đến với người bệnh cần máu mà còn lan tỏa yêu thương tới đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1987, hiện công tác tại Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ, hiến máu nhân đạo vừa giúp đỡ cộng đồng, vừa tích lũy “ngân hàng máu” cho chính mình và những người thân trong gia đình. Vì thế, chị đã cùng đoàn viên, thanh niên cơ quan tham gia chương trình hiến máu “Trái tim thiện tâm” theo kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia hiến máu

Chị Mai cho biết: “Mình từng đăng kí hiến máu nhiều lần nhưng chưa đủ điều kiện, đến bây giờ mới đáp ứng đủ sức khỏe, cân nặng để hiến. Nhìn người bệnh gia cảnh khó khăn, lại phải liên tục tiếp máu, mình thấy thương và muốn làm được điều gì đó giúp họ. Vì vậy, cùng với các cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông, mình luôn sẵn sàng hiến máu để có thể cứu sống người bệnh”.

Trong cuộc sống, ai cũng mong sức khỏe tốt, có cuộc sống hạnh phúc nhưng vẫn còn nhiều người kém may mắn, mắc bệnh hiểm nghèo. Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước luôn có bệnh nhân rất khó khăn và khao khát, trông chờ những giọt máu quý giá.

Chương trình đã thu được 123 đơn vị máu

Chỉ cần hiến một phần máu, chúng ta có thể giúp đỡ rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và cứu sống được bệnh nhân cần máu. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có tác động tích cực nhất định đối với cơ thể, lượng máu đã hiến sẽ nhanh chóng được tái tạo. Hiến máu không mất nhiều thời gian, sức lực, lại là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo cao cả.

Anh Hoàng Minh Tiến, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định ý nghĩa chương trình: “Hiến máu cứu người là nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc. Đó là lòng nhân ái giữa người với người trong cuộc sống. Chương trình hiến máu tình nguyện “Trái tim thiện tâm” là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhằm đáp ứng lượng máu thiếu hụt. Tôi tin rằng, thông qua chương trình này, đoàn viên, thanh niên, công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông thêm thấm nhuần, phát huy hơn nữa giá trị truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam”.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ngay-hoi-hien-mau-cua-nhung-nguoi-tre-thien-tam-d2055615.html