Ngày hội gia đình CNVCLĐ Ngành xây dựng Hà Nội năm 2018

Chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2018, sáng 22/6, Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội tổ chức 'Ngày hội gia đình' để biểu dương gia đình tiêu biểu CNVCLĐ Ngành xây dựng Hà Nội năm 2018, khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, trao trợ cấp cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2017 - 2018, kết hợp sinh hoạt CLB Nữ công Quý II năm 2018, giao lưu 'nghệ thuật trang trí bánh'.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở xây dựng Hà Nội, các đồng chí Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn xây dựng Việt Nam .

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Đồng chí Phạm Thị Vân Hương - UVTV, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội nêu rõ: Trong nhiều năm qua, việc biểu dương gia đình tiêu biểu và khen thưởng các cháu học sinh giỏi là con CNVCLĐ Ngành xây dựng đã trở thành truyền thống hàng năm, đã thật sự có tác động lớn đến việc khắc phục mọi khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ công tác và mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển kinh tế, xã hội tại đơn vị cũng như toàn Ngành. Phong trào thi đua xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã được triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Năm 2018 có 1.198 gia đình tiêu biểu được khen thưởng cấp cơ sở; 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Ngành; 04 gia đình được đề nghị khen thưởng cấp thành phố.
Với chủ đề " Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương" tại Hội nghị 3 gia đình tiêu biểu thuộc Công ty Môi trường đô thị, Chi cục giám định xây dựng và Công ty vườn thú Hà Nội đã lên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nói lên tình cảm giữa các thế hệ sống chung trong cùng 1 nhà, nói về giáo dục con cái trong thời kỳ công nghệ số, nói về sự bình đẳng giới, gánh vác công việc gia đình của nam giới để giúp chị em cùng tiến bộ...
Cũng tại hội nghị, để động viên, khích lệ các cháu là con CNVCLĐ Ngành xây dựng Hà Nội hăng say trong học tập để đạt kết quả cao hơn nữa, Công đoàn Ngành đã khen thưởng và trao quà cho 28 cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017 -2018, trong đó có 03 em đạt giải Quốc tế; 04 em đạt giải Quốc gia; 01 đạt giải cấp khu vực và 20 em đạt giải cấp Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ (áo dài xanh) - Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam và đồng chí Nguyễn Chính Hữu (thứ năm từ phải sang) trao bằng khen cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017 - 2018

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của CNVCLĐ ngành trong công tác và trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, nuôi dạy con ngoan học giỏi để có được nhiều cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi không những ở cấp trường, cấp Quận, Huyện mà còn ở cấp thành phố và cấp quốc gia. Đồng thời, đồng chí cũng động viên khích lệ các cháu cố gắng học tập, phát huy thành tích đó đạt được để đạt kết quả cao hơn trong năm học tới và hy vọng các cháu sẽ là những nhân tài của đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nét mới tại Ngày hội gia đình Ngành xây dựng Hà Nội năm 2018 đã rất sôi động mà lại vui tươi ấm áp với chương trình giao lưu trang trí bánh với sự tham gia của 12 đội đại diện cho 75 CĐCS trong Ngành thể hiện tài năng khéo léo, trình bày đẹp thu hút Ban tổ chức và các vị đại biểu đến dự. Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trao 2 giải Nhất cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, trao giải khuyến khích cho 9 đội còn lại.

Thế Thiệu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngay-hoi-gia-dinh-cnvcld-nganh-xay-dung-ha-noi-nam-2018-319252.html