Ngày hội đọc sách 'Mở cuốn sách- mở tương lai' cho học sinh vùng cao Quan Hóa

Với chủ đề 'Mở cuốn sách- mở tương lai', huyện Quan Hóa đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021 cho các em học sinh Trường tiểu học Thanh Xuân (xã Phú Xuân). Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21-4).

Ngày hội đọc sách “Mở cuốn sách- mở tương lai” là hoạt động ý nghĩa dành cho các em học sinh vùng cao Quan Hóa

Chương trình được tài trợ của Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Hóa. Ban tổ chức đã tuyên truyền nêu bật ý nghĩa của việc đọc sách hiện nay, cũng như lịch sử ra đời của Ngày sách Việt Nam (21-4).

Đông đảo các em học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia ngày hội đọc sách

Ngoài các tiết mục giao lưu văn nghệ, gần 300 em học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học Thanh Xuân, cùng các bậc phụ huynh đã được tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21-4) như: kể chuyện theo sách, tổ chức đọc sách, tham quan khu trưng bày sách của nhà trường; hướng dẫn sử dụng đọc sách trên máy tính, khai thác trên mạng internet… Hầu hết các em học sinh đều rất hào hứng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội đọc sách.

Các em học sinh hào hứng tham gia đọc sách

Các em học sinh còn được hướng dẫn đọc sách, tìm hiểu thông tin từ internet

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Thư viện huyện Quan Hóa đã trao tặng Trường tiểu học Thanh Xuân thêm nhiều đầu sách, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, khám phá, bổ sung, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho các em học sinh.

Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Thư viện huyện Quan Hóa trao tặng Trường tiểu học Thanh Xuân thêm nhiều đầu sách

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Hóa cũng trao tặng những phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường

Sau khi tổ chức thành công Ngày hội đọc sách năm 2021, Trường tiểu học Thanh Xuân xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa là đọc sách cho các em học sinh, nhất là dịp hè năm nay.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ngay-hoi-doc-sach-mo-cuon-sach-mo-tuong-lai-cho-hoc-sinh-vung-cao-quan-hoa/134903.htm