Ngày hội đoàn kết với Việt Nam tại Thụy Sĩ

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phạm Hải Bằng ghi nhận và đánh giá cao việc Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam đã tổ chức Ngày hội đoàn kết với Việt Nam – một hoạt động mang đầy tính nhân văn, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ.

Đại sứ Phạm Hải Bằng và đại diện Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam chụp ảnh kỷ niệmvới các học sinh đang theo học tiếng Việt tại trường Bình Minh ở Zurich (Ảnh: TTXVN)

Ngày hội đoàn kết với Việt Nam năm nay được tổ chức vào tối 24/11, tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ), với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phạm Hải Bằng, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam Anjuska Weil và gần 200 người là thành viên Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam, đông đảo kiều bào Việt Nam, các em học sinh đang theo học tiếng Việt tại trường Bình Minh - lớp tiếng Việt ở Zurich (Thụy Sĩ).

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam Anjuska Weil cho biết, từ khi thành lập vào năm 1982 đến nay, Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam đã có nhiều hoạt động trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, bệnh nhân phong và các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Ngày hội đoàn kết với Việt Nam đã trở thành một hoạt động thường niên quan trọng của Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam trong những năm vừa qua, nhằm quyên góp tài chính ủng hộ các hoạt động từ thiện của Hội.

Mặc dù số tiền quyên góp được từ sự kiện này trung bình mỗi năm chỉ được khoảng 8.000 CHF (8.010 USD) đến 14.000 CHF (14.060 USD) nhưng Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam luôn bền bỉ trong các hoạt động từ thiện trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều vùng miền tại Việt Nam. Đặc biệt, năm 2018, Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam bắt đầu tham gia trợ giúp, trao học bổng lâu dài cho gần 30 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành A, thuộc tỉnh Hậu Giang. Các suất học bổng của Hội tuy không lớn song góp phần khích lệ, động viên các em được tiếp tục đến trường.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phạm Hải Bằng ghi nhận và đánh giá cao việc Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam đã tổ chức Ngày hội đoàn kết với Việt Nam – một hoạt động mang đầy tính nhân văn, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ.

Đại sứ Phạm Hải Bằng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ của Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cho những người tàn tật và trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam đã giới thiệu bộ phim tài liệu “Sống mà không dịch chuyển thì không phải là sống” của đạo diễn Stephane Kleeb nói về bác sĩ Alexandre Yersin (1863 – 1943); đồng thời giới thiệu Tạp chí Hòa bình – Tạp chí của Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam với các bài viết về Biển Đông và vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất diệt cỏ cho quân đội Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Thụy Sĩ)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/ngay-hoi-doan-ket-voi-viet-nam-tai-thuy-si-506131.html