Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018: Chung tay 'Thắp sáng đường quê'

Những con đường quê khang trang có điện thắp sáng vào ban đêm thời gian gần đây đã trở thành hình ảnh quen thuộc của các xã trên địa bàn huyện Châu Đức. Đây là kết quả sau 6 năm triển khai chủ trương xã hội hóa lắp đặt đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn do UBND huyện Châu Đức phát động.

Đoàn viên, thanh niên và người dân chuẩn bị vật tư, thiết bị để lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường ở thôn Hoàng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Trước đây, do đầu tư chưa đồng bộ nên nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Châu Đức không có hệ thống chiếu sáng về đêm, khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn và dễ phát sinh tệ nạn xã hội, không bảo đảm ANTT. Trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, năm 2012, UBND huyện Châu Đức đã ban hành chủ trương xã hội hóa đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, giảm tình trạng trộm cắp, cướp giật và tai nạn giao thông.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ trương này được người dân tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa ra khắp các địa phương trên địa bàn huyện. Tại xã Cù Bị, đầu năm 2013, Đảng ủy xã đã chọn thôn Phước Chí thực hiện thí điểm chủ trương trên để rút kinh nghiệm. Ban đầu, việc vận động các hộ dân gặp khá nhiều khó khăn do đa phần người dân chưa hiểu rõ chủ trương của chính quyền cũng như điều kiện kinh tế không mấy khá giả dẫn đến tâm lý ngại đóng góp kinh phí. Sau khi được các đảng viên vận động, thuyết phục, các hộ dân đã “thông” chủ trương, rõ lợi ích và tự nguyện đóng góp 19 triệu đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường của thôn. Ngoài ra, hàng tháng, mỗi hộ còn tự nguyện đóng thêm 10 ngàn đồng để trả tiền điện và bảo trì, sửa chữa bóng đèn, đường dây.

Tiếp đó, Đảng ủy xã Cù Bị nhân rộng mô hình này đến các thôn còn lại. Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Cù Bị đã được thắp sáng, với tổng kinh phí xây dựng, lắp đặt gần 168 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Ông Lê Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cù Bị cho biết: “Kể từ khi các tuyến đường được thắp sáng vào ban đêm, tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn xã được bảo đảm tốt, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện”.

Cùng với xã Cù Bị, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Châu Đức cũng có nhiều cách làm hay để vận động nhân dân, DN đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường khu dân cư. Trong đó, các tổ chức Đoàn đã phát huy được tính xung kích, tình nguyện trong thực hiện phong trào này. Thời gian qua, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức vừa hỗ trợ một phần kinh phí, vừa góp công góp sức tham gia thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường. Cuối tháng 10 vừa qua, từ số tiền 20 triệu đồng do Đoàn Khối DN tỉnh hỗ trợ, đoàn viên, thanh niên xã Sơn Bình đã bỏ ra 50 ngày công để dựng cọc, kéo dây, lắp 18 bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 600m, nối từ trục đường Ngãi Giao - Hòa Bình đi qua nhà của hơn 40 hộ dân thuộc tổ 1 và tổ 2, ấp Tân Bình. “Từ ngày có điện đường thắp sáng, con cháu chúng tôi đi học, sinh hoạt thuận tiện và an toàn hơn. Tình hình ANTT cũng được bảo đảm tốt”, ông Lê Hữu Hà (tổ 1, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình) phấn khởi nói.

Đoàn viên, thanh niên huyện Châu Đức phối hợp với ngành điện lực thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Châu Đức đã có 371 tuyến đường giao thông nông thôn được lắp đặt hệ thống chiếu sáng từ nguồn kinh phí do các tổ chức và nhân dân đóng góp. Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đánh giá: “Hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường không chỉ thể hiện sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mang lại cuộc sống an vui cho nhân dân”.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201811/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-nam-2018-chung-tay-thap-sang-duong-que-824015/