Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Chung tay chăm lo người nghèo

Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), từ ngày 16 - 18/11, trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các khu phố, thôn ấp trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã về tham dự cùng chung vui với các tầng lớp nhân dân.

* Tối 16/11, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ đã đến dự ngày hội và chung vui cùng bà con khu phố Quảng Phú (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ).

Ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ đã trao quà cho các hộ nghèo khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ đã trao quà cho các hộ nghèo khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Khu phố Quảng Phú có 352 hộ dân với 1.786 nhân khẩu. Năm 2019, Ban công tác Mặt trận khu phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, nhân dân đã đóng góp hơn 60 triệu đồng cho quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì trẻ thơ”, “Khuyến học - khuyến tài”, tặng 400 cuốn tập, 12 suất học bổng cho HS là con em hộ nghèo, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng trị giá 10 triệu đồng…

Dịp này, ông Lê Hoàng Hải đã tặng 10 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho HS nghèo hiếu học; khu phố Quảng Phú trao 14 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

* Chiều 17/11, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng bà con nhân dân thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (bìa trái), Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng quà cho các hộ nghèo thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Thôn Trung Nghĩa hiện có 517 hộ dân/2.448 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, trong năm 2019, Chi bộ, Ban điều hành thôn đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” gần 13 triệu đồng; người dân tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ công trình xây dựng để bê tông hóa, nhựa hóa gần 5km đường liên thôn, liên tổ; đóng góp tiền, công lao động để kéo 8.280m dây, với 238 bóng đèn led để thắp sáng các tuyến đường trong thôn; các đoàn thể thực hiện góp vốn xoay vòng với số tiền 45 triệu đồng, giúp cho các hộ hội viên có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế gia đình…

Dịp này, 33 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, HS hiếu học trên địa bàn thôn Trung Nghĩa được nhận quà, tiền và thẻ BHYT do tỉnh, huyện, xã và các mạnh thường quân trao tặng.

* Tối 16/11, tại khu phố 6 (phường 5, TP.Vũng Tàu), ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi tặng 20 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu phố. Ban điều hành khu phố cũng đã trao 61 phần quà gồm gạo, đường, dầu ăn, sữa… cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Ông Lê Văn Sang, Bí thư Đảng ủy phường 5, TP.Vũng Tàu trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu phố 6. Ảnh: TUYẾT MAI

* Sáng 17/11, tại ấp Tân Rú (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc), bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng bà con nhân dân trên địa bàn ấp.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc tặng quà cho bà con nhân dân ấp Tân Rú. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Nhân dịp này, nhiều hộ gia đình tiêu biểu, cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019. UBND tỉnh, huyện Xuyên Mộc, xã Phước Tân tặng 10 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của ấp; bà Lê Thị Trang Đài đã tặng 40 suất quà cho bà con tham dự (200 ngàn đồng/suất). Tại ngày hội, bà con trong ấp cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

* Chiều 17/11, khu phố Phước Hòa (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.

Nhân dịp này, 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Phước Hòa rất vui mừng khi được nhận quà do các cấp, các ngành trao tặng.Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, khu phố đã vận động 525 hộ dân tham gia đăng ký xử lý rác; vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến lớp, không có trẻ bỏ học; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy ước khu dân cư, ứng xử văn minh. Bên cạnh đó, phong trào “tương thân, tương ái” cũng được phát huy. Cụ thể khu phố đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ 435 phần quà cho các đối tượng nghèo, neo đơn, khó khăn, trẻ mồ côi khuyết tật với tổng số tiền hơn 52 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201911/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-chung-tay-cham-lo-nguoi-ngheo-881906/