Ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Ngày 20/2, trên thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: KT

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: KT

Năm nay, thành phố có 2.550 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bàn giao quân cho 10 đầu mối gồm: Vùng 1 Hải quân; Vùng Cảnh sát biển 1; Sư đoàn Phòng không 363, 365, 371; Sư đoàn 395, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 603, Quân khu Ba và Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Lễ giao nhận quân năm 2019 của các quận, huyện trên toàn thành phố diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện Thủy Nguyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành cùng Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 dự lễ giao nhận quân.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo các ngành, địa phương tặng hoa cho các tân binh

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội giao quân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 và các đồng chí lãnh đạo cùng đi đã trao tặng cho đại diện các chiến sĩ chuẩn bị lên đường nhập ngũ những bó hoa tươi thắm và chúc các tân binh phát huy truyền thống cách mạng quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu và phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt khóa huấn luyện, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Năm này, huyện Thủy Nguyên có 520 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại sân vận động trung tâm huyện Kiến Thụy diễn ra Lễ giao nhận quân 2019. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tới dự buổi Lễ giao nhận quân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa, động viên các tân binh

Trong nhiều năm qua, huyện Kiến Thụy luôn quan tâm, chú trọng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân.

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác an ninh nhân dân, góp phần tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Năm 2019, huyện Kiến Thụy có 237 công dân nhập ngũ, trong đó có 220 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 17 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đơn vị tiếp nhận các tân binh bao gồm: Lữ đoàn 242/QK3, Lữ đoàn Thông tin 603/QK3, Trung đoàn 213/Sư đoàn 363/Quân chủng Phòng không không quân, Trung đoàn 50/Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Lữ đoàn Hải quân 147/Vùng I/Quân chủng Hải quân, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ/Công an thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí lãnh đạo đã động viên và đề nghị các thanh niên, tân binh ưu tú của huyện thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân trong thời hạn phục vụ tại ngũ ở đơn vị; phát huy truyền thống của quê hương Kiến Thụy anh hùng, là những hạt nhân tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

Hòa chung không khí ngày hội giao quân của cả nước và thành phố, tại sân vận động huyện Vĩnh Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan dự Lễ giao, nhận quân năm 2019 của huyện Vĩnh Bảo.

Chủ tịch UBND thành phố động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền động viên thanh niên, đồng thời thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy định.

Trước ngày giao quân, huyện và các địa phương tổ chức tiếp xúc, tặng quà, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Huyện Vĩnh Bảo có 310 tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, hoàn thành 100% chỉ tiêu của huyện, làm nghĩa vụ tại 6 quân chủng, binh chủng: Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Vùng Cảnh sát biển 1, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sư đoàn 395 Quân khu 3, Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 Quân chủng Phòng không không quân.

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu xuân, tại huyện Cát Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cùng đại diện các sở, ngành thành phố, lãnh đạo huyện Cát Hải cùng đông đảo người thân, gia đình các tân binh tới dự giao nhận quân năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Cát Hải có 39 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân được giao cho các đơn vị là Trung đoàn 50-Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và 4 thanh niên được giao cho Công an thành phố. Đây là những thanh niên ưu tú có nhận thức chính trị tốt, có sức khỏe và trình độ văn hóa.

Đặc biệt trong số đó có 7 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nhiều thanh niên đang có việc làm ổn định song vẫn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Quá trình tuyển chọn được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng luật với sự vào cuộc nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, các thanh niên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức chính trị và nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ.

Lãnh đạo huyện và các địa phương đã tổ chức gặp mặt, tiếp xúc, tặng quà, động viên, giúp các tân binh có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện và các ban, ngành, đoàn thể đã ân cần động viên và dặn dò các tân binh ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị để xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/ngay-hoi-cua-tuoi-tre-len-duong-bao-ve-to-quoc_t114c67n144900