Ngày hội Công nghệ thông tin Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai thứ IV

Mới đây, tại trường Tiểu học Thịnh Liệt, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hoàng Mai đã tổ chức 'Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ IV năm học 2017 - 2018 với chủ đề 'Giáo dục thông minh trong thời kỳ hội nhập Quốc tế'.

Ngày hội Công nghệ thông tin ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai lần thứ IV thu hút 111 giáo viên, nhân viên tiêu biểu của 64 trường ở cả 3 cấp học tham gia thi kỹ năng công nghệ thông tin và gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thi các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: bài giảng điện tử E-learning, phần mềm ứng dụng, Kho học liệu, trang tin điện tử và giải pháp công nghệ thông tin. Đây là nhưng gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ các hội thi cấp cơ sở diễn ra trước đó.

Đại biểu cấp trên thăm quan các gian hàng tại Ngày hội Công nghệ thông tin ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai lần thứ IV

Ngoài các nội dung và sản phẩm dự thi, trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra các Hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nhằm giúp các cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên mỗi đơn vị nhà trường học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Được biết trước đó, hưởng ứng phát động của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, 100% các trường học từ Mầm non đến Tiểu học và Trung học cơ sở đã tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin cấp cơ sở với hơn 1.200 sản phẩm trong đó có 850 bài giảng Elearning, hơn 1.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các nội dung thi.

Theo bà Phạm Đàm Thục Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai lần thứ IV thực sự là ngày hội, là một hoạt động ý nghĩa, giúp ngành GD&ĐT Quận nhìn lại chặng đường đã đi, định hướng cho chặng đường sắp tới, tạo điều kiện để các nhà trường, các giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT nâng cao nhận thức, phát huy năng lực ứng dụng CNTT, tạo cơ hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới, xây dựng và thực hiện những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong GD&ĐT.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải xuất sắc

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao 06 giải Xuất sắc, 15 giải Nhất, 25 giải Nhì, 38 giải Ba và 132 giải Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Bà Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, từ kết quả của Ngày hội Công nghệ thông tin lần này, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai sẽ lựa chọn 06 giáo viên, 06 nhân viên dự thi kĩ năng Công nghệ thông tin, 06 bài giảng E-learning, 03 báo cáo tham luận điển hình để tham dự Ngày hội Công nghệ thông tin cấp Thành phố.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngay-hoi-cong-nghe-thong-tin-nganh-giao-duc-va-dao-tao-quan-hoang-mai-thu-iv-69998.html