Ngày hội Bandland Fest 2020: Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Được ví như 'miền đất hứa của những ban nhạc', Bandland Fest - là sự kiện lớn nhất năm của dự án Bandland Channel và là sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên, duy nhất trong năm dành cho các ban nhạc trên toàn quốc, được sáng lập và điều hành trực tiếp bởi nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm. Sự kiện được tổ chức vào tối 13/12, tại Hà Nội.

Chia sẻ về dự án, nhà sáng lập của Bandland Channel, nhạc sĩ Dương Cầm, cho biết: Hiện nay, hoạt động của các ban nhạc vẫn chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ, với một số gương mặt nổi bật như Ngọt, Chillies, Gác 2… Hy vọng, mô hình các ban nhạc sẽ được nhiều khán giả biết đến, chú ý nhiều hơn. Các ban nhạc ở đây có thể là ngôi sao hoặc chưa, nhưng chúng ta sẽ gắn bó, cùng nhau trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam.

Bandland Fest có sự quy tụ của 17 ban nhạc nổi tiếng trong giới Indie (nhạc độc lập)

Bandland Fest có sự quy tụ của 17 ban nhạc nổi tiếng trong giới Indie (nhạc độc lập)

“Tôi mong trong những năm tới, Bandland Channel sẽ nhận được nhiều hơn sự ủng hộ của khán giả đại chúng, mang văn hóa ban nhạc tới gần hơn với khán thính giả, để đặt nền móng cho một "cộng đồng tài năng" của sự chia sẻ, học hỏi và gắn kết với nhau bằng niềm đam mê và sáng tạo trong âm nhạc" - nhạc sĩ Dương Cầm cho hay.

Nhạc sĩ Dương Cầm tin tưởng, sự thành công của "Bandland Fest 2020 - Ngày hội các ban nhạc", sẽ là cầu nối đưa văn hóa ban nhạc tới gần hơn với khán giả đại chúng.

Ban nhạc Gác 2 "đốt cháy" sân khấu Bandland Fest 2020 với 3 ca khúc quen thuộc và được nhiều bạn trẻ yêu thích vì gắn với tình yêu trên thế giới ảo: Chuyện tình Facebook, Chuyện kể về giấc mơ và Khoảng cách không thể rút ngắn lại…

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng ban nhạc Gác 2 - bày tỏ: “Bandland Fest là nơi ghi nhận những cống hiến không mệt mỏi của các nghệ sĩ cho âm nhạc. Nó là mồ hôi, chất xám, nghị lực và “cháy” hết mình của các nghệ sĩ với mong muốn là cầu nối mang âm nhạc tới gần hơn với khán giả. Đây là cơ hội tuyệt vời được gặp gỡ nhiều ban nhạc trẻ, tiềm năng và giúp chúng tôi có thêm nghị lực, niềm tin cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc. Gác 2 sẽ luôn nỗ lực để đem lại những màn trình diễn tuyệt vời nhất thỏa sự tin yêu của khán giả”.

Gác 2 được thành lập năm 2018. Mặc dù là một trong những ban nhạc còn khá trẻ, tuy nhiên, ngay khi vừa thành lập, Gác 2 đã chinh phục khán giả bằng giải Ban nhạc truyền cảm hứng tại lễ hội âm nhạc NEX Music Festival 2018 by VinaPhone. Năm 2019, Gác 2 cũng vinh dự "vượt tường thành" lọp top 20 Ban nhạc Việt mùa 2.

Bandland Fest có sự tham gia của nhiều bạn trẻ yêu nhạc từ khắp mọi miền Tổ quốc

Sự kiện âm nhạc này đã thu hút gần 1.500 khách tham dự cùng nhiều nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng. Chương trình bao gồm 2 phần chính: Chương trình biểu diễn, quy tụ 17 ban nhạc quen thuộc trong cộng đồng yêu nhạc trẻ và phần giao lưu chia sẻ về 2 bộ môn trống – guitar. Bandland Fest không chỉ mang phong cách mới lạ, mà còn là những màn biểu diễn độc lập, những pha “tung hứng” “nhạc đấu” của những màn Band Battles đầy sôi động.

Bandland Fest dự kiến sẽ được tổ chức thường niên. Hiện tại, mô hình hoạt động của Bandland là các ban nhạc cùng nhau tự sản xuất những video để giới thiệu hình ảnh. Những show nhạc được tổ chức hàng tháng có bán vé. Những người tổ chức tin tưởng rằng, nếu nhận được sự yêu thương của khán giả thì sân chơi Bandland Fest sẽ càng lớn mạnh.

Nhiều nhạc sĩ kỳ vọng, Bandland Fest sẽ là nền móng cho những bước tiến tiếp theo của văn hóa ban nhạc với đối tượng khán giả trẻ, mở đường cho những sự phát triển đầy chiều sâu của âm nhạc, mang khán giả tới gần hơn với văn hóa ban nhạc và lan tỏa tình yêu âm nhạc với cộng đồng.

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-hoi-bandland-fest-2020-lan-toa-tinh-yeu-am-nhac-149265.html